Băng matúy ngừng bắn dịp Giáo hoàng Benedict XVI thăm Mexico

Băng matúy ngừng bắn dịp Giáo hoàng thăm Mexico

Một băng matúy đã chăng biểu ngữ kêu gọi các băng nhóm ngừng bắn nhân dịp Giáo hoàng Benedict XVI thăm Mexico vào tháng tới.
HTML clipboard Một băng ma túy đã cảnh báo các băng đối địch phải giữ hòa khí trong một chuyến thăm của Giáo hoàng La Mã Benedict XVI tới Mexico vào tháng tới, với những tấm băng-rôn được chăng lên ở bang miền trung Guanajuato, nơi dự kiến Giáo hoàng sẽ ghé thăm.

Cảnh báo trên là của băng matúy "Những hiệp sĩ dòng đền," sau đó đã bị chính quyền dỡ bỏ.

Trước đó, giáo phận địa phương đã kêu gọi các băng ma túy tránh để bạo lực xảy ra trong chuyến thăm của Giáo hoàng.

Những tấm băng-rôn tuyên bố băng "Những hiệp sĩ dòng" đến chấp nhận ngừng bắn và không cho phép các băng đối địch để tình trạng bạo lực xảy ra.

“Chúng tôi muốn một Guanajuato hòa bình nên đừng nghĩ đến việc kích động bạo lực, đặc biệt là trong chuyến thăm của đức Giáo hoàng Benedict XVI. Các người đã được cảnh báo,” tấm băng-rôn viết, với một số lỗi chính tả.

Trong một cuộc họp báo hôm 7/2, khi được hỏi về tấm băng-rôn, Bộ trưởng nội vụ Mexico, Alejandro Poire nói: “Sẽ có các biện pháp an ninh dựa trên luật của bang Guanajuato.”

Giáo hoàng dự kiến sẽ thăm ba thành phố ở bang Guanajuato từ ngày 23 tới 26/3 trước khi sang thăm Cuba.

"Những hiệp sĩ dòng đền" là một nhóm tội phạm có khuynh hướng tôn giáo hoạt động mạnh ở bang láng giềng với Guanajuato, Michoacan.

Băng ma túy "Thế hệ mới," được cho là đồng minh của băng khét tiếng Sinaloa, và băng tội phạm có tổ chức Zetas, cũng hoạt động trong vùng này.

Ngày 22/1, Jose Guadalupe Martin Rabago, tổng giám mục ở thành phố Leon, thủ phủ bang Guanajuato, đã kêu gọi hòa bình giữa các băng nhóm trong chuyến thăm của Giáo hoàng.

Hơn 50.000 người đã thiệt mạng trong bạo lực ma túy leo thang khắp Mexico trong năm năm qua./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục