Băng ở Greenland sụt giảm làm nước biển dâng cao

Các nhà khoa học Hà Lan, Anh, Mỹ, công bố sự sụt giảm thể tích băng ở Greenland, Đan Mạch diễn ra nhanh hơn, đẩy mực nước biển dâng cao.
Ngày 13/11, các nhà khoa học Hà Lan, Anh và Mỹ, công bố kết luận công trình nghiên cứu sự sụt giảm thể tích băng ở Greenland, Đan Mạch đang diễn ra nhanh hơn và đẩy mực nước biển dâng cao.

Công trình nghiên cứu, sử dụng các mô hình máy tính để xác nhận dữ liệu thu được từ vệ tinh, cho thấy từ năm 2006 - 2008, tốc độ băng tan diễn ra nhanh hơn, tương đương mực nước biển tăng 0,75mm/năm so với mức trung bình 0,46mm/năm trong giai đoạn 2000 - 2008.

Trong công trình nghiên cứu, các tác giả nhận định tốc độ sụt giảm băng ở Greenland đáng lẽ còn diễn ra nhanh gấp đôi nếu không có sự bù trừ từ lượng tuyết rơi nhiều hơn và việc có một lượng nước tan chảy đóng băng lại trước khi xuống tới đại dương.

Tính tổng cộng, Greenland đã mất khoảng 1.500 tỉ tấn băng trong giai đoạn 2000 - 2008.

Ông Michiel van den Broeke thuộc trường Đại học Utrecht ở Hà Lan và là người đứng đầu công trình nghiên cứu này, cho biết tốc độ băng tan nhanh ở giai đoạn 2006 - 2008 là do trong những năm đó nhiệt độ trong mùa Hè tăng.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo xu hướng này có thể còn tiếp diễn trong tương lai gần và nếu Greenland cứ duy trì tốc độ tan băng như giai đoạn 2006 - 2008, mức tăng mực nước biển trong 100 năm tới có thể lên tới 7,5cm/năm.

Họ ước tính lượng băng ở Greenland nếu tan chảy hết có thể khiến mực nước biển thế giới tăng 7m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục