Bảng tổng sắp huy chương: Mỹ​, Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt

Hai đoàn thể thao Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh rất quyết liệt để đạt mục tiêu giành ngôi đầu ở bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016, trong khi đoàn Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 19.
Bảng tổng sắp huy chương: Mỹ​, Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt ảnh 1Mỹ và Trung Quốc vẫn đang cạnh tranh quyết liệt. (Nguồn: Getty Images)

Hai đoàn thể thao Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh rất quyết liệt để đạt mục tiêu giành ngôi đầu ở bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016.

Tính đến 6g40 sáng 10/8, đoàn thể thao Trung Quốc đã vượt qua Mỹ vươn lên giành lại vi trí số 1 bảng tổng sắp với 16 huy chương, trong đó có 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.

Tuy nhiên, đoàn thể thao Mỹ cũng chỉ kém Trung Quốc đúng 1 huy chương vàng và họ luôn sẵn sàng để vùng lên.

Đoàn thể thao Mỹ hiện đã có 22 huy chương, trong đó có 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

Australia đang xếp thứ ba với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, nhưng họ đang bị đoàn thể thao Nga bám rất sát (3 huy chương vàng, 6 bạc và 3 đồng).

Các đoàn thể thao Italy, Hàn Quốc, Hungary và Nhật Bản xếp ở các vị trí tiếp theo. Thái Lan nằm trong tốp 10 khi có trong tay 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 19 khi vẫn chỉ có 1 huy chương vàng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Bảng tổng sắp huy chương: Mỹ​, Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục