Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Trung Quốc mất ngôi đầu

Đoàn thể thao Mỹ đã vượt qua đoàn Trung Quốc để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 với 7 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.
Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Trung Quốc mất ngôi đầu ảnh 1Các vận động viên của Mỹ giành huy chương Vàng nội dung 4x100m bơi tự do đồng đội nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đoàn thể thao Mỹ đã thi đấu bùng nổ khi giành được thêm 3 tấm huy chương Vàng, để tạm vượt qua Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.

Tính đến 15 giờ (theo giờ Việt Nam), đoàn thể thao Mỹ đã có trong tay 7 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Trong khi đó, đoàn thể thao Trung Quốc chưa giành được huy chương Vàng nào trong ngày thi đấu hôm nay (26/7). Họ đã giành được 6 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng.

[Olympic Tokyo 2020: Ba kỷ lục mới ở nội dung 100m bơi ngửa nữ]

Đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản hiện cũng đã có được 6 tấm huy chương Vàng, tạm xếp thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Vương quốc Anh đứng thứ tư với 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Hàn Quốc xếp thứ 5 với 3 huy chương Vàng và 3 huy chương Đồng. Đáng chú, cả 3 tấm huy chương Vàng mà Hàn Quốc có được đều ở môn Bắn cung.

Tính đến thời điểm nay, 45 đoàn thể thao tham dự Olympic Tokyo 2020 đã giành được huy chương.

 Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020
(Tính đến 15 giờ ngày 26/7)
STT Đoàn thể thao HCV HCB HCĐ Tổng
1 Mỹ 7 3 4 14
2 Trung Quốc 6 3 6 15
3 Nhật Bản 6 1 2 9
4 Vương quốc Anh 3 2 1 6
5 Hàn Quốc 3 0 3 6
6 Australia 2 1 3 6
7 ROC 1 4 3 8
8 Italy 1 3 4 8
9 Canada 1 2 0 3
10 Pháp 1 1 1 3
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục