Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29: Việt Nam đứng ở tốp 3

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng tổng 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng, qua đó đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29: Việt Nam đứng ở tốp 3 ảnh 1Ánh Viên (giữa) giành HCV tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng tổng 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Trong ngày thi đấu 21/8, đoàn Việt Nam có thêm 4 tấm huy chương vàng, lần lượt thuộc về Dương Thúy Vy (Wushu), Nguyễn Thị Thật (Xe đạp), Vũ Thành An (đấu kiếm) và "cô gái vàng" Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi).

Đáng chú ý, Ánh Viên cuối cùng cũng đã có được tấm huy chương vàng đầu tiên ở nội dung 100m bơi ngữa sau hai lần thất bại (2011 và 2013, trong khi năm 2015 không đăng dự nội dung này).

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương, sau chủ nhà Malaysia và Singapore.

Maylaysia đang vượt trội so với các đoàn khác khi giành đến 23 huy chương vàng, trong khi Singapore cũng đã có được 13 huy chương vàng.

Timor Leste là đoàn duy nhất tại giải đấu năm nay chưa giành được tấm huy chương nào.

Trong ngày thi đấu hôm nay (22/8), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục kỳ vọng sẽ có thêm những tấm huy chương vàng khi thi đấu ở nhiều môn.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục