Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32: Campuchia lập kỳ tích

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, trong khi Đoàn chủ nhà Campuchia bứt phá để xếp đầu khi đã có đến 19 huy chương Vàng.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32: Campuchia lập kỳ tích ảnh 1Lê Thị Hiền mang HCV về cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 6/5. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên (6/5), Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 6 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.

Thành tích ấn tượng này giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Thứ hạng này được kỳ vọng sẽ thay đổi sau ngày thi đấu 7/5 khi Đoàn Việt Nam bước vào tranh tài ở nhiều môn thế mạnh.

Trong khi đó, Đoàn Thể thao nước chủ nhà Campuchia đã tạo nên kỳ tích khi giành đến 19 tấm huy chương Vàng tại SEA Games 32 chỉ sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên.

Đây là điều mà Campuchia chưa từng làm được trong lịch sử các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á mà họ tham dự.

[Lịch thi đấu của Việt Nam ở SEA Games 32 ngày 7/5: Chờ 'mưa Vàng']

Số huy chương Vàng mà Đoàn Campuchia giành được hiện tại đã nhiều hơn gấp đôi so với những gì mà họ đã có được tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam - tổng cộng giành 9 huy chương Vàng.

Với nhiều môn truyền thống được đưa vào thi đấu, chủ nhà Campuchia chắc chắn sẽ còn giành thêm nhiều huy chương Vàng tại kỳ SEA Games 32.

Campuchia hiện xếp đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, và đang bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là Indonesia đến 11 tấm huy chương Vàng.

Hai đoàn thể thao xếp thứ 3 và 4 lần lượt là Thái Lan và Philippines (cùng có 7 huy chương Vàng). Myanmar vươn lên xếp thứ 6, còn các vị trí tiếp theo lần lượt là Lào, Malaysia, Brunei và Timor Leste.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32: Campuchia lập kỳ tích ảnh 2Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 kết thúc ngày 6/5.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục