Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Đoàn Việt Nam đã có 58 HCV

Tính đến 16 giờ chiều 29/8, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 58 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 54 huy chương đồng, đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Đoàn Việt Nam đã có 58 HCV ảnh 1Nguyễn Duy Tuyến nhận huy chương vàng môn Pencak silat. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đội tuyển Pencak Silat đã mang về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam 3 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu áp chót tại SEA Games 29.​

Ba tấm huy chương này lần lượt thuộc về Phạm Thị Tươi (hạng cân 50kg nữ), Nguyễn Duy Tuyến (hạng cân 80kg nam) và Nguyễn Văn Trí (hạng cân 90kg nam).​

Ngoài 3 tấm huy chương vàng, đoàn Việt Nam còn có thêm 7 huy chương bạc (6 thuộc về đội tuyển Pencak Silat và 1 của Taekwondo) và 2 huy chương đồng ở môn cử tạ và nhảy cầu.​

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 58 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 54 huy chương đồng, đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29.​

[Nguyễn Duy Tuyến giành huy chương vàng pencak silat]

Đoàn chủ nhà Malaysia (12​8 vàng, 8​3 bạc và 7​8 đồng) chắc chắn giành ngôi nhất toàn đoàn, tiếp đến là đoàn Thái Lan (62, ​80 và 8​5).​

Đoàn Singapore (5​4, 49, 7​1) xếp thứ tư và đang nỗ lực bám đuổi với hy vọng vượt qua đoàn Việt Nam để giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Đoàn thể thao Timor Leste cũng đã có huy chương đầu tiên tại SEA Games 29, khi vận động viên Sonia Martins Soares giành huy chương đồng hạng cân dưới 46 kg nữ môn Taekwondo.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục