Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Việt Nam tạm xếp thứ tư

Tính đến 11 giờ 50 trưa 17/8, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm thời đứng ở vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 với 2 huy chương bạc.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Việt Nam tạm xếp thứ tư ảnh 1Vận động viên Châu Kiều Oanh (Việt Nam) thi đấu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tính đến 11 giờ 50 trưa 17/8, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm thời đứng ở vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 với 2 huy chương bạc.

Cả hai tấm huy chương bạc mà đoàn Việt Nam có được tính đến thời điểm này đều thuộc về đội tuyển bắn cung.

Ở chung kết đồng đội nữ cung 3 dây, đội tuyển Việt Nam đã hòa kịch tính với Malaysia khi cả hai đội tuyển cùng giành 225 điểm sau 4 vòng.

Hai đội phải tiến hành bắn loạt quyết định "mũi tên vàng," tiếc là các cung thủ Việt Nam thua 27/28 và chỉ giành huy chương bạc.

[Thua loạt "mũi tên vàng," bắn cung nữ Việt Nam giành thêm 1 HCB]

Trước đó, chiều 16/8, cung thủ Châu Kiều Oanh giành tấm huy chương bạc ở nội dung cung 3 dây cá nhân nữ, thua 2 điểm so với Sri Ranti của Indonesia (144 điểm).

Trong khi đó, với tấm huy chương vàng đồng đội nữ cung 3 dây, đoàn chủ nhà Malaysia đã leo lên vị trí đầu bảng tổng sắp huy chương với 3 huy chương vàng, 1 bạc và 3 đồng.

Đoàn Indonesia xếp thứ 2 với 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng, tiếp đến là Myanmar với 1 huy chương vàng.

Các đoàn Philippines và Thái Lan mới chỉ có 1 huy chương bạc, Brunei và Lào đã có 1 huy chương đồng. Ba đoàn Campuchia, Singapore và Timor Leste chưa có huy chương nào.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Việt Nam tạm xếp thứ tư ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục