Băng tuyết nhiều nơi tại Sapa phủ dày tới 10cm

Khu du lịch Sapa, nơi được mệnh danh là "Thành phố trong sương" được phủ trắng toàn bộ bởi tuyết, băng tuyết phủ dày khoảng 10cm.

Sau 2 ngày rét đậm, rét hại, các huyện Sapa, Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã có tuyết rơi. Khoảng 9-10 giờ thì mưa tuyết rơi với mật độ dày đặc, phủ kín mặt đất.

Theo người dân địa phương, 10 năm nay mới lại xảy ra hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Khu du lịch Sapa, nơi được mệnh danh là "Thành phố trong sương" được phủ trắng toàn bộ bởi tuyết.

Đặc biệt khu vực giáp ranh tỉnh Lai Châu, ở độ cao 2.000m so với mặt nước biển, trên mặt đường, băng tuyết phủ dày khoảng 10cm. Hàng trăm du khách đã đổ xô lên khu vực Thác Bạc để xem tuyết rơi và chụp ảnh.

Theo dự đoán của một số người dân địa phương, mưa tuyết có thể kéo dài suốt hôm nay, thậm chí là vài ngày tới.

Hình ảnh tuyết rơi dày đặc tại Lào Cai:

Các thiếu nữ vui đùa trong tuyết tại Sa Pa. (Ảnh: Bùi Thanh Hải/TTXVN)
Tuyết phủ dày đặc. (Ảnh: Lục Văn Toán/TTXVN)
Tuyết phủ trắng xóa trên những cánh đồng bậc thang. (Ảnh: Lục Văn Toán/TTXVN)
Bé trai nô đùa trong tuyết. (Ảnh: Lục Văn Toán/TTXVN)
Băng tuyết phủ đầy trên những con đường. (Ảnh: Bùi Thanh Hải/TTXVN)
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục