Bangladesh: 137 sĩ quan "mất tích" sau binh biến

Lực lượng vũ trang Bangladesh cho biết 137 sĩ quan quân đội đã "mất tích" sau khi cuộc nổi loạn của những binh sĩ biên phòng nước này kết thúc vào tối 26/2.

Lực lượng vũ trang Bangladesh cho biết 137 sĩ quan quân đội đã "mất tích" sau khi cuộc nổi loạn của những binh sĩ biên phòng nước này kết thúc vào tối 26/2.
 
Theo người phát ngôn lực lượng vũ trang, khi vụ binh biến nổ ra, toàn bộ 168 sĩ quan quân đội đang nhóm họp bên trong Sở chỉ huy Lực lượng Biên phòng Bangladesh (BDR) đã bị các binh sĩ nổi loạn bắt làm con tin. Sau khi lực lượng nổi dậy đầu hàng, chỉ có 31 sĩ quan được xác định danh tính, trong đó có 22 sĩ quan được trả tự do và 9 người khác bị sát hại. Chưa rõ điều gì đã xảy ra với 137 sĩ quan còn lại.

Sau hai ngày binh biến, tối 26/2, toàn bộ các binh sĩ nổi loạn đã giao nộp vũ khí và đầu hàng, đồng thời thả các con tin mà lực lượng này đã bắt giữ.

Hiện các binh sĩ nổi loạn đều đã trở về doanh trại, nơi quân đội đã điều động khoảng 20 xe tăng cùng 15 trọng pháo án ngữ để đề phòng bạo loạn bùng phát trở lại. Cảnh sát cho biết khoảng 60 binh sĩ BDR đã bị bắt khi cố tìm cách tẩu thoát khỏi doanh trại.
 
BDR trước đây cho biết có ít nhất 50 sĩ quan thiệt mạng trong vụ binh biến, song đến nay mới chỉ tìm thấy 18 thi thể. Trong số những người thiệt mạng có Tư lệnh BDR, Thiếu tướng Shakil Ahmed, một trong những người đầu tiên bị các binh sĩ nổi loạn sát hại. Tuy nhiên, hiện thi thể của ông vẫn chưa được tìm thấy.
 
Kể từ khi giành độc lập năm 1971 đến nay, Bangladesh đã trải qua nhiều cuộc đảo chính quân sự. Vụ binh biến lần này là thách thức lớn nhất mà chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina đối mặt kể từ khi nhậm chức đầu tháng giêng vừa qua./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục