Bangladesh báo động cao tại khu vực biên giới với Myanmar

Lực lượng biên phòng Bangladesh được đặt vào tình trạng báo động cao dọc biên giới chung với Myanmar trong bối cảnh Nay Pyi Taw triển khai thêm lực lượng tới biên giới này cùng các vũ khí hạng nặng.
Bangladesh báo động cao tại khu vực biên giới với Myanmar ảnh 1(Nguồn: Google Maps)

Tân Hoa xã đưa tin Lực lượng biên phòng Bangladesh (BGB) đã được đặt vào tình trạng báo động cao dọc biên giới chung với Myanmar trong bối cảnh Nay Pyi Taw triển khai thêm lực lượng tới biên giới này cùng các vũ khí hạng nặng.

Phát biểu với báo chí trong cuộc họp báo tại Dhaka ngày 1/3, Cục trưởng (phụ trách chiến dịch và đào tạo) của BGB, Chuẩn tướng Mujibur Rahman xác nhận: "Chúng tôi đang được đặt trong tình trạng báo động cao và tăng cường giám sát tình hình."

Ông Rahman nhấn mạnh: "Thông qua nguồn tin tình báo và giám sát của bộ binh, chúng tôi được biết rằng Myanmar đã triển khai thêm lực lượng cùng vũ khí hạng nặng và đạn dược tới phần phía biên giới của nước này, vi phạm các quy định về biên giới."

BGB đã gửi văn bản phản đối tới lực lượng biên phòng Myanmar (BGP) và yêu cầu tổ chức một cuộc họp cấp chỉ huy biên giới để giải quyết vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục