Bangladesh: Đánh bom gần nơi ở Tổng thống Ấn Độ

Hai kẻ đi xe máy ném bom tự tạo về phía khách sạn nơi Tổng thống Ấn Độ Mukherjee ở trong thời gian thăm Bangladesh từ ngày 3-5/3.
Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn mạng tin PTI cho biết chiều 4/3, hai kẻ đi xe máy đã ném một quả bom tự tạo về phía khách sạn Sonargaon Pan-Pacific ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, nơi Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee ở trong thời gian thăm nước này từ ngày 3-5/3.

Theo nguồn tin trên, không ai bị thương trong vụ này, tuy nhiên những kẻ tấn công đã kịp tẩu thoát. An ninh đã được tăng cường xung quanh khách sạn sau vụ tấn công. Hiện chưa rõ khi xảy ra vụ tấn công, Tổng thống Mukherjee có mặt trong khách sạn hay không.

Trong một tuyên bố, Văn phòng của Tổng thống Mukherjee khẳng định “đây chỉ là một vụ nổ nhỏ.”

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh cuộc bãi công do đảng đối lập Jamaat-e-Islami phát động bước sang ngày thứ hai, nhằm phản đối phán quyết của một tòa án Bangladesh tử hình Phó Chủ tịch đảng Jamaat-e-Islami Delwar Hossain Sayedee.

Kể từ khi ông Sayedee bị kết án lần đầu tiên hôm 21/1, đã có 81 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình, trong đó có tới 65 người thiệt mạng kể từ khi ông này chính thức bị tuyên án tử hình ngày 28/2.

Đây được xem là làn sóng bạo lực liên quan tới chính trị đẫm máu nhất tại nước này trong hai thập kỷ qua.

Hiện 8 lãnh đạo khác của đảng Jamaat-e-Islami cũng đang bị tòa án Bangladesh xét xử.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, bà Khaleda Zia, Chủ tịch đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) - đảng đối lập lớn nhất ở nước này, đã hủy cuộc gặp theo dự kiến với Tổng thống Ấn Độ Mukherjee./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục