Bangladesh muốn Myanmar sớm lập tình trạng bình thường ở Rakhine

Bangladesh yêu cầu Myanmar sớm thiết lập tình trạng bình thường ở Rakhine để Dhaka có thể cho hồi hương hàng nghìn người tị nạn Hồi giáo của Myanmar vượt biên.
Bangladesh muốn Myanmar sớm lập tình trạng bình thường ở Rakhine ảnh 1Binh sy Myanmar tuần tra tại khu vực làng Maungdaw, bang Rakhine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin Bangladesh ngày 12/1 đã yêu cầu Myanmar đảm bảo sớm thiết lập tình trạng bình thường ở bang Rakhine có đông người theo đạo Phật ở nước này, nhằm giúp chính quyền Dhaka có thể cho hồi hương hàng nghìn người tị nạn Hồi giáo vượt biên để tránh bị truy tố trong bối cảnh quân đội Myanmar triển khai chiến dịch trấn áp.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Bangladesh A H Mahmood Ali cho hay: “Chúng tôi đã yêu cầu Nay Pyi Daw tìm ra nguyên nhân thực sự khiến cho rất nhiều người dân tộc thiểu số của họ phải di cư sang Bangladesh để giải quyết tận gốc vấn đề, giúp những người tị nạn có thể trở về nhà vào thời gian sớm nhất.”

Ông còn cho biết thêm tình trạng di cư của người Rohingya từ bang Rakhine đang làm hủy hoại “sự ổn định, phát triển kinh tế và du lịch” ở khu vực Chittagong, miền Đông Nam Bangladesh, đặc biệt là thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Cox’s Bazar.

Tuyên bố của ông Ali được đưa ra 1 ngày sau khi Myanmar cử phái viên tới Bangladesh để xoa dịu chính quyền Dhaka, trong bối cảnh quốc tế đang gia tăng chỉ trích về vấn đề này.

Hồi đầu tuần này, Liên hợp quốc cho biết ít nhất 65.000 người Rohingya đã bỏ chạy sang Bangladesh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục