Bangladesh thẳng tay trục xuất nhà ngoại giao Triều Tiên

Bangladesh trục xuất nhà ngoại giao Triều Tiên hoạt động bất hợp pháp

Bộ Ngoại giao Bangladesh ngày 8/8 đã yêu cầu một nhà ngoại giao Triều Tiên rời khỏi quốc gia này vào cuối ngày, vì những hoạt động bất hợp pháp.

Theo Kyodo, các nguồn tin ngoại giao cho biết, Bộ Ngoại giao Bangladesh ngày 8/8 đã yêu cầu một nhà ngoại giao Triều Tiên rời khỏi quốc gia này vào cuối ngày vì những hoạt động bất hợp pháp.

Han Son Ik, người được truyền thông địa phương gọi là Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Triều Tiên tại Dhaka, công khai thừa nhận đã tìm cách nhập khẩu thuốc lá và các mặt hàng điện tử trị giá 35 triệu taka (450.000 USD) vào Bangladesh mà không tuân theo những quy trình phù hợp.

Các quan chức hải quan đã thu giữ một lô hàng ký gửi từ nhà kho công-ten-nơ nội địa của thành phố Dhaka trong tháng 7 vừa qua.

Sau khi nhận được sự khiếu kiện từ Vụ Hải quan Quốc gia, Bộ Ngoại giao Bangladesh đã có hành động đối với Han vì tìm cách nhập khẩu hàng hóa vi phạm những quy tắc ngoại giao.

Vào tháng 5/2015, Dhaka đã trục xuất một nhà ngoại giao khác của Triều Tiên, ông Son Young Nam, người cũng là Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Triều Tiên ở Dhaka, sau khi ông này bị bắt vì buôn lậu vàng trị giá 1 triệu USD vào Bangladesh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục