Bangladesh tử hình 2 thủ lĩnh đối lập phạm tội "chống loài người"

Tòa án tối cao Bangladesh tử hình Trợ lý Tổng thư ký Đảng Jamaat-e-Islami Kamaruzzaman và chính trị gia hàng đầu của Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh (BNP) Salauddin Quader Chowdhury.
Bangladesh tử hình 2 thủ lĩnh đối lập phạm tội "chống loài người" ảnh 1Ông Salauddin Quader Chowdhury. (Nguồn: muslimmirror.com)

Theo THX, Tòa án tối cao Bangladesh ngày 30/9 đã ra bản tuyên án đầy đủ đối với hai thủ lĩnh đối lập là Trợ lý Tổng thư ký Đảng Jamaat-e-Islami Kamaruzzaman và chính trị gia hàng đầu của Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh (BNP) Salauddin Quader Chowdhury.

Tòa án ra phán quyết tử hình hai nhân vật này vì phạm các tội các chống lại loài người trong cuộc chiến tranh năm 1971.

Cả hai bị cáo Kamaruzzaman và Chowdhury đều đang bị giam và đã bị Tóa án xét xử các tội ác chiến tranh quốc tế tuyên án tử hình sau khi xác định hai ông này phạm phải các tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến tranh năm 1971.

Trước đó, hôm 16/6, Tòa án tối cao Bangladesh đã y án tử hình đối với Tổng thư ký Đảng Jamaat-e-Islami Ali Ahsan Mohammad Mojaheed./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục