Bão Aere đang tiến vào biển Đông sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão có tên quốc tế là Aere đang tiến vào khu vực Biển Đông với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11
Bão Aere đang tiến vào biển Đông sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 ảnh 1Đường đi và vị trí của bão Aere. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão có tên quốc tế là Aere đang tiến vào khu vực Biển Đông với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11

Hồi 9 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 220km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, đi vào khu vực Biển Đông và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 10-11. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 190 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 11-12. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 180 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 114 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Ngoài ra do hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục