Báo Anh: Mỹ điều chỉnh chiến lược quân sự để đối phó với Nga

Mỹ đang điều chỉnh chiến lược quân sự trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh từ nước Nga.
Báo Anh: Mỹ điều chỉnh chiến lược quân sự để đối phó với Nga ảnh 1Binh sỹ Mỹ tại lễ khai mạc cuộc tập trận chung Mỹ-Gruzia ở căn cứ quân sự Vaziani, gần thủ đô Tbilisi ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Thời báo Tài chính (Anh) ngày 23/6 nhận định Mỹ đang điều chỉnh chiến lược quân sự trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh từ nước Nga.

Mỹ đã lên kế hoạch triển khai xe tăng và vũ khí hạng nặng trên khắp lãnh thổ các nước Đông Âu là thành viên NATO.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn "vặn ngược kim đồng hồ" ở châu Âu.

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm Estonia, ông Carter cho biết Mỹ đang hình thành cách tiếp cận mới nhằm ngăn chặn Nga, đồng thời tái cam kết với các đồng minh NATO ở châu Âu.

Chỉ tính riêng trong tuần này, binh lính Mỹ đã tham gia 20 cuộc tập trận tại khu vực. Trong khi đó, ông Carter dự kiến sẽ đề cập chi tiết các kế hoạch của Lầu Năm Góc tại hội nghị cấp bộ trưởng NATO diễn ra ở Brussels (Bỉ) trong 2 ngày 24-25/6.

Báo trên cho rằng những động thái này chứng tỏ an ninh châu Âu đang trở thành tâm điểm của Lầu Năm Góc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục