Báo Anh: Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Nga ngày càng bị hoài nghi

Tờ Thời báo Tài chính (Anh) cho rằng mối quan hệ giữa tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và Moskva ngày càng bị hoài nghi. Và trong những ngày tới, ông Trump sẽ phải tìm mọi cách giải quyết vấn đề này.
Báo Anh: Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Nga ngày càng bị hoài nghi ảnh 1Tổng thống Mỹ Trump đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích liên quan tới những phát biểu có thiên hướng ủng hộ người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

Nhận định về việc Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn từ chức vì liên quan đến các cuộc điện thoại với Đại sứ Nga tại Washington Sergey Kislyak, tờ Thời báo Tài chính (Anh) ngày 14/2 cho rằng mối quan hệ giữa tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và Moskva ngày càng bị hoài nghi. Trong những ngày tới, ông Trump sẽ phải tìm mọi cách giải quyết vấn đề này.

Một số quan chức Mỹ lo ngại rằng, trong các cuộc điện thoại với Đại sứ Nga, ông Flynn có thể đã ngầm cam kết về khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt hoặc thay đổi quan điểm theo hướng mềm mỏng hơn khi ông Trump chính thức nắm quyền.

Điều này sẽ trực tiếp đe dọa đến chính sách của Mỹ đối với Nga. Quyết định từ chức của ông Flynn đã khiến sức ép gia tăng nhanh chóng nhằm vào Tổng thống Trump - người vẫn đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích liên quan tới những phát biểu có thiên hướng ủng hộ người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Trên thực tế, ông Flynn đã bị điều tra về mối liên hệ với Điện Kremlin trong bối cảnh các nghị sĩ Đảng Dân chủ cáo buộc ông này đã nhận tiền từ một hãng truyền thông Nga.

Các cuộc điện thoại giữa ông Flynn và Đại sứ Nga diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ khi đó Barack Obama quyết định trừng phạt Moskva liên quan đến những cáo buộc về tấn công mạng mà mục tiêu là hệ thống máy tính của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ.

Cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng cuộc tấn công này là một phần trong kế hoạch làm suy yếu ứng cử viên Dân chủ Hilary Clinton - đối thủ của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục