Báo Anh: Thủ tướng Theresa May đang tìm cách lấy lòng các đối tác EU

Thủ tướng Anh Theresa May đang tìm cách "lấy lòng" các đối tác trong EU bằng những cam kết về việc ngăn chặn dòng người nhập cư từ Bắc Phi cũng như tiếp tục chính sách cứng rắn đối với Nga.
Báo Anh: Thủ tướng Theresa May đang tìm cách lấy lòng các đối tác EU ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo nhận định hôm 15/12 của tờ Thời báo Tài chính, Thủ tướng Anh Theresa May đang tìm cách "lấy lòng" các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) bằng những cam kết về việc ngăn chặn dòng người nhập cư từ Bắc Phi cũng như tiếp tục chính sách cứng rắn đối với Nga.

Những tuyên bố trái chiều của giới chức Anh trước đó đã phủ bóng đen lên hội nghị thượng đỉnh kéo dài một ngày của EU ở Brussels (Bỉ).

Bộ trưởng phụ trách vấn đề nước Anh ra khỏi EU (hay còn gọi là Brexit), ông David Davis cho rằng tiến trình đàm phán và đạt được thỏa thuận thương mại giữa hai bên có thể gói gọn trong vòng hai năm.

Tuy nhiên, Đại sứ Anh tại EU Ivan Rogers lại cho rằng tiến trình đàm phán và thông qua thỏa thuận thương mại Anh-EU cần tới 10 năm.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng May đã nỗ lực trấn an các nước đối tác EU.

Theo bà May, Anh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư từ Bắc Phi vào châu Âu.

Bà cũng đảm bảo với lãnh đạo của hai nước Latvia, Lithuania rằng Anh sẽ ủng hộ mọi cố gắng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chống lại chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Nga ở khu vực.

Với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz, bà cho rằng các nghị sỹ châu Âu cần phải có tiếng nói lớn hơn trong quá trình đàm phán về Brexit.

Tuy nhiên, tờ Thời báo Tài chính cũng cho biết bà May đã nhanh chóng rời Brussels sau khi hoàn tất chương trình chính thức, trong khi các nhà lãnh đạo EU khác ở lại cùng nhau ăn tối để thảo luận cách tiếp cận của họ đối với vấn đề Brexit./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục