Báo Anh: Tin tặc Nga tấn công vào máy chủ của BBC

Một tin tặc từ Nga đã tấn công vào trang web của hãng BBC và cố gắng thuyết phục những tội phạm điều khiển học khác mua của hắn quyền truy cập vào hệ thống.

Theo tờ báo Anh "Telegraph", một tin tặc từ Nga đã tấn công vào trang web của hãng BBC và cố gắng thuyết phục những tội phạm điều khiển học khác mua của hắn quyền truy cập vào hệ thống.

Tuy nhiên, hãng BBC đã viện lý do lo ngại về an ninh nên từ chối trao đổi về vụ việc này. 


Hiện chưa rõ liệu tin tặc đã đánh cắp được dữ liệu nào hay chưa và hắn đã gây thiệt hại gì cho hệ thống.

Không loại trừ thông tin nói trên có liên quan đến máy chủ FTP đang được sử dụng để lưu giữ và truyền tải một lượng lớn dữ liệu trong mạng. Hiện các chuyên gia kỹ thuật đã khôi phục lại được sự kiểm soát đối với máy chủ.

Đại diện Công ty Hold Security chuyên về bảo mật mạng cho hãng Reuters biết tin tặc được biết đến với các nickname HASH và Rev0lver đã tìm cách bán quyền truy cập vào máy chủ. 

Công ty Hold Securiry phát hiện ra vụ tấn công mạng này vào ngày 25/12 trong quá trình kiểm tra các diễn đàn giả trên mạng Internet, nơi các tin tặc trò chuyện với nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục