Báo Campuchia tiếp tục đưa tin về Tổng Bí thư

Tối 6/12, Đài truyền hình Quốc gia Campuchia cùng hơn 10 đài truyền hình khác đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư.
Tối 6/12, Đài truyền hình Quốc gia Campuchia (TVK) cùng hơn 10 đài truyền hình khác ở thủ đô Phnom Penh, trong đó có các đài nổi tiếng như CTN, Apsara, Bayon, TV1, TV3, TV5 đã dành thời lượng dài đưa tin đậm nét về chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Các đài phát thanh Campuchia cũng liên tục thông tin cập nhật về chuyến thăm này.

Hầu hết các báo lớn phát hành ở Phnom Penh sáng 7/11 cũng đã đưa nhiều tin, ảnh về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Việt Nam.

Nhật báo Campuchia đã trích lời của trợ lý Thủ tướng Camphuchia Hun Sen, ông Eang Sophaleth, cho rằng Thủ tướng Hun Sen đã “cảm ơn Việt Nam giúp lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ hồi năm 1979” và nếu “không có sự giúp đỡ đó thì Campuchia không được như ngày hôm nay.”

Ông Hun Sen nói thêm rằng nhờ có chiến thắng ngày 7/1/1979, nên các phần tử chóp bu của chế độ diệt chủng ngày nay phải đối diện với phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) do Liên hợp quốc bảo trợ đang diễn ra ở Phnom Penh để đem lại công lý cho nhân dân Campuchia.

Trong khi đó, Nhật báo tiếng Khmer Tia sáng Campuchia, trích thuật lời Chủ tịch Thượng viện Chea Sim đánh giá cao tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Campuchia-Việt Nam, coi đây là tài sản vô giá của nhân dân hai nước và tin tưởng với sự nhất trí của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự tích cực tham gia của nhân dân hai nước, tình hữu nghị Campuchia sẽ không ngừng phát triển, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục