Báo cáo bị coi nhẹ

Báo cáo khả năng hạt nhân của Triều Tiên bị coi nhẹ

Báo cáo của Lầu Năm Góc lần đầu tiên kết luận rằng chắc chắn Triều Tiên có bom hạt nhân, và quả bom này có thể gắn được vào tên lửa.

Một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) trực thuộc Lầu Năm Góc lần đầu tiên đưa ra kết luận rằng chắc chắn Triều Tiên có bom hạt nhân, và quả bom này có thể gắn được vào tên lửa. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng.

 

Báo cáo mật này do sơ suất đã được ghi là "không mật" và được tiết lộ một phần tại cuộc điều trần của quốc hội Mỹ ngày 11/4. Báo cáo của DIA, được đề ngày từ tháng 4/2013, đã được Nghị sỹ Doug Lamborn của đảng Cộng hòa tiết lộ khi ông trả lời chất vấn của các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân lực Hạ viện.

 

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã tỏ ra coi nhẹ đánh giá của DIA. Người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little nói: "Có lẽ những đánh giá cho rằng chế độ Triều Tiên đã chính thức thử nghiệm, phát triển và vận hành các vũ khí hạt nhân là hoàn toàn không chính xác."

["Không có dấu hiệu Triều Tiên sắp phóng tên lửa"]

 

James Clapper, quan chức tình báo cấp cao của Mỹ, cảnh báo rằng cộng đồng tình báo Mỹ không nhất thiết phải chia sẻ những đánh giá như vậy. Ông nói: "Báo cáo này không phải là đánh giá của Cộng đồng Tình báo. Hơn nữa, Triều Tiên vẫn chưa chứng tỏ được những khả năng đầy đủ và cần thiết để chúng ta tin chắc rằng nước này có tên lửa được trang bị vũ khí hạt nhân".

Tuy nhiên, một phần báo cáo của DIA được công bố ngày 11/4 chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà theo đánh giá của Washington và Seoul, Triều Tiên đang triển khai khoảng 5 tên lửa tầm trung ở bờ biển phía Tây nước này, có lẽ đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng phóng thử nhằm chứng tỏ rằng chúng có khả năng vươn tới các căn cứ của Mỹ ở Guam.

Hans Kristensen, chuyên gia về vũ khí hạt nhân của Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, nhận định: "Đây là lần đầu tiên cơ quan tình báo này của Mỹ kết luận một cách rõ ràng rằng Triều Tiên có các vũ khí hạt nhân sơ khai hoặc sở hữu đầu đạn hạt nhân có khả năng gắn được vào tên lửa đạn đạo".

 

Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã từ chối đưa ra bình luận với lý do ông vẫn chưa đọc báo cáo của DIA, đồng thời nói rằng đây không phải là nguyên nhân chính khiến quân đội Mỹ tăng cường triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa xung quanh khu vực Thái Bình Dương khi phải đối mặt với những lời đe dọa chiến tranh từ Triều Tiên trong những tuần gần đây.

 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ không tin Triều Tiên đã thành công trong việc gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa.

[Mỹ: Triều Tiên không thể triển khai tên lửa hạt nhân]

 

Ông Lamborn không nói rõ tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên có tầm bắn bao xa. Tuy nhiên, theo chuyên gia Kristensen, mới đây một nhà phân tích cho biết Triều Tiên có các tên lửa hạt nhân tầm ngắn đến tầm trung, nó có thể bắn trúng các căn cứ của Mỹ trong khu vực, kể cả ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

 

Một quan chức Mỹ cho biết ông Lamborn không sai gì khi tiết lộ báo cáo của DIA tại Quốc hội vì báo cáo này, do sơ suất, đã bị đánh dấu là "không mật". DIA có nhiệm vụ thu thập thông tin về tiềm năng và các ý đồ chiến lược của các quân đội nước ngoài. Sau khi cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 được phát động, cơ quan này bị chỉ trích là quá nóng vội khi đưa ra dự đoán rằng có thể Baghdad có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nội bộ Chính phủ Mỹ cho rằng Triều Tiên vẫn chưa có thiết bị hạt nhân đủ nhỏ để có thể gắn vào tên lửa tầm xa vươn tới lãnh thổ Mỹ.

 

Chuyên gia Kristensen nói: "Rõ ràng ở thời điểm hiện nay, không thể kết luận Triều Tiên có tên lửa đạn đạo tầm xa vì về cơ bản nước này vẫn chưa phát triển được khả năng đó".

Greg Thielmann, trước đây là nhà phân tích tình báo của Bộ Ngoại giao và hiện đang làm việc cho Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, cho biết mặc dù ông không được đọc tài liệu lẽ ra là mật của DIA tại Quốc hội, song theo ông, những gì được công bố công khai liên quan đến báo cáo của DIA dường như rất không đáng tin. Ông nói: "Tôi cho rằng đây thực sự là một tuyên bố mang tính đồn đoán"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục