Sa Pa là một trong những điểm du lịch cộng đồng được quan tâm phát triển bền vững. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
“Báo cáo này sẽ thiết lập một nền tảng để xác định những khuynh hướng du lịch trong tương lai với một số những phân tích kinh tế mang tính sáng tạo cao, cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch, đặc biệt là 'giá trị gia tăng' (chính là nghề nghiệp và thu nhập của người dân).”
Chuyên gia quốc tế về thống kê du lịch, ông David McEwen khẳng định như vậy tại Hội thảo trình bày dự thảo “Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2013,” diễn ra sáng nay (02/10), tại Hà Nội.
Sự kiện do Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU) tổ chức.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có báo cáo thường niên về du lịch theo thông lệ du lịch quốc tế. Dự thảo báo cáo được giới thiệu tại hội thảo nổi bật với một số điểm, như đề cập tới “giá trị gia tăng” (đây là số liệu kinh tế cần thiết nhất so với các số liệu về khách du lịch hay doanh thu từ du lịch), hầu hết các bảng biểu được đưa xuống phần Phụ lục và được mô tả dưới dạng “Bảng thống kê.”
Ngoài ra, báo cáo cũng đưa vào Phụ lục một phần nói về phương pháp luận. Phần này được chuyên gia quốc tế đánh giá cao. Bởi, theo ông David McEwen: “Chúng tôi nhận thấy rằng các phân tích kinh tế khá phức tạp cần được tiến hành dựa trên một quá trình thu thập dữ liệu tốt.”
Tại Hội thảo, ông David McEwen cũng đã trình bày hai bài thuyết trình với nội dung: “Quá trình xây dựng Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam” và “Những điểm nổi bật của Dự thảo Báo cáo Du lịch thường niên 2013.”
Từ hai bài thuyết trình này, ông David nhấn mạnh vai trò của công tác thống kê du lịch, coi đó như một cơ sở để đánh giá thực tiễn hoạt động, từ đó làm cơ sở để ra quyết định đồng thời ông chỉ ra những việc cần phải làm nhằm tăng cường công tác thống kê du lịch tại Việt Nam.
Đó là cần thống kê tại những phân khúc thị trường như những khách du lịch có cùng thời gian lưu trú, phân khúc giao thông, nơi cư trú của du khách, mục đích đi du lịch (công việc, nghỉ dưỡng, thăm thân, các mục đích cá nhân khác…).
Theo ông David, ngành du lịch Việt Nam cần tiến hành các cuộc điều tra mẫu như thời gian lưu trú, chi tiêu của khách, động lực và nhận thức thu được từ các cuộc điều tra này. Các số liệu thống kê mẫu phải có khả năng tổng quát hóa thành kết luận thống kê phù hợp.
Bên cạnh các nhiệm vụ nhằm cải thiện hệ thống thống kê du lịch, ông David cũng đề xuất trong năm 2014 và 2015 cần triển khai các chiến lược đã được thông qua như marketing, xây dựng thương hiệu…, xác định những thành quả tích cực trong năm và hợp tác chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân, doanh nghiệp.
Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Dự án EU, ông Vũ Đức Trí cho rằng, hiện nay, trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của du lịch Việt Nam là năng lực cạnh tranh hạn chế, vì khoảng cách giữa chính sách và thực thi thấp và yếu.
“Sự hội nhập của Việt Nam còn hạn chế, trong khi các nước đã xuất bản Báo cáo thường niên Du lịch từ vài chục năm trước rồi. Báo cáo nhằm hướng tới hệ thống quản lý nhà nước, chính quyền, các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế, đưa ra những mục tiêu hoạt động. Ngay các nước có ngành du lịch phát triển muộn hơn Việt Nam như Lào, Campuchia nhưng Báo cáo thường niên của họ rất tốt, có cả báo cáo bằng tiếng Anh,” ông Vũ Quốc Trí nói.
Báo cáo dự thảo công bố tại hội thảo sáng nay cũng có thay đổi một số nội dung so với báo cáo đề ra ban đầu, như: thay vì thống kê đơn thuần, "Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2013" trở thành báo cáo tổng quan về du lịch cả nước trong năm 2013; phần quan trọng hơn cả trong báo cáo là nội dung đóng góp của du lịch Việt Nam với nền kinh tế.
Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến những triển vọng phát triển của du lịch trong năm tiếp theo...
Đại diện Dự án EU cũng cho hay, "Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2014" sẽ chính thức ra mắt vào tháng 5/2015, với nội dung cơ bản giống như báo cáo năm 2013 nhưng khác biệt và nổi bật hơn là có sự tham gia của khối các doanh nghiệp.
Vì thế, ngay từ giờ, Tổng cục Du lịch và Dự án EU cũng như các đơn vị tham gia xây dựng "Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2014" đã chuẩn bị số liệu thống kê từ nhiều nguồn tin cậy ở trong nước, quốc tế...
Tại hội thảo, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo "Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2013," sau khi hoàn thành, Báo cáo sẽ được phổ biến rộng rãi cả trong nước và quốc tế./.