Bào chế thuốc điều trị cúm A/H1N1 từ dược thảo

Khi sử dụng thảo dược"Jin Hua Qing Gan Fang", thời gian sốt của người bệnh được rút ngắn và hiện tượng khó thở cũng giảm đáng kể.
Sau 7 tháng nghiên cứu, các chuyên gia y tế Trung Quốc đã bào chế được một loại thuốc điều trị bệnh cúm A/H1N1 có nguồn gốc dược thảo.

Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc, ông Vương Chấn ngày 7/12 cho biết các bác sĩ đã bào chế được thảo dược "Jin Hua Qing Gan Fang" có tác dụng chữa trị cúm A/H1N1. Khi sử dụng thảo dược này, thời gian sốt của người bệnh được rút ngắn và hiện tượng khó thở cũng giảm đáng kể.

Ngoài ra, thảo dược "Jin Hua Qing Gan Fang" không gây tác dụng phụ ở các bệnh nhân cúm A/H1N1 được điều trị và chi phí điều trị thấp, chỉ bằng 1/4 so với giá thuốc Tamiflu.

Hơn 120 chuyên gia y tế Trung Quốc đã tham gia dự án trị giá 10 triệu Nhân dân tệ (tương đương 1,47 triệu USD) nghiên cứu bào chế loại thuốc mới này. "Jin Hua Qing Gan Fang" đã được thử nghiệm trong cả nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu lâm sàng.

Các thử nghiệm trên chuột và thỏ cho thấy, thảo dược này giúp giảm sốt và chống lại virus cúm A/H1N1. Hơn 410 người có triệu chứng cúm A/H1N1 ở thể nhẹ đã được điều trị bằng "Jin Hua Qing Gan Fang" và cho kết quả khả quan.

Đây là thuốc có nguồn gốc dược thảo đầu tiên trên thế giới chữa được cúm A/H1N1. Tiến sĩ Cris Tunon, thuộc Văn phòng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Trung Quốc cho biết, WHO hoan nghênh kết quả điều trị bệnh cúm A/H1N1 của phương thuốc mới này.

Theo Bộ Y tế Trung Quốc, nước này có khoảng 108.000 người nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 442 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục