Bào chế thuốc trị ung thư từ nọc độc bò cạp đỏ

Các chuyên gia thuộc Trung tâm sản xuất thuốc LABIOFAM của Cuba đã bước đầu nghiên cứu thành công thuốc chữa ung thư từ nọc độc của bò cạp đỏ - một trong những côn trùng đang có nguy cơ tuyệt chủng ở quốc đảo Caribe này.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm sản xuất thuốc LABIOFAM của Cuba đã bước đầu nghiên cứu thành công thuốc chữa ung thư từ nọc độc của bò cạp đỏ - một trong những côn trùng đang có nguy cơ tuyệt chủng ở quốc đảo Caribe này.

Giám đốc LABIOFAM José Antonio Fraga cho biết thuốc được chiết xuất từ nọc độc của bò cạp đỏ, có tên khoa học Rhopalurus janceus, đã đem lại hiệu quả “tuyệt vời” trong điều trị ung thư bởi nọc độc của loài bò cạp này có tác dụng giảm viêm và giảm đau rất cao.  

Giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng đã được tiến hành trên các bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối và thuốc đã làm giảm đáng kể cơn đau của người bệnh, cũng như ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.

Ông José Antonio Fraga cho biết sắp tới Trung tâm sẽ tập hợp những bằng chứng cần thiết để yêu cầu các cơ quan chức năng cho tiến hành thử nghiệm lâm sàng.

Tham gia công trình nghiên cứu này còn có các nhà khoa học Tây Ban Nha và Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục