Báo chí Lào ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ

Báo chí Lào tiếp tục đăng nhiều bài viết ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của Việt Nam.
Báo chí Lào những ngày qua tiếp tục đăng nhiều bài viết ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân 1975 của quân đội và nhân dân Việt Nam.

Với nhan đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sự kiện lịch sử vang dội khắp thế giới," báo "Nước Lào" (Pathet Lao) số ra ngày 6 và 7/5 nêu rõ, không ai có thể quên chiến thắng vĩ đại cách đây 56 năm của Việt Nam, người bạn chiến lược và vĩ đại của Lào. Đó là chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân tố quan trọng dẫn đến việc thực dân Pháp phải chịu ký Hiệp định Geneva.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp vì độc lập, tự do trong thế kỷ 20; là một trong những chiến dịch mang tính quyết định, chiến lược lớn nhất, đồng thời là biểu tượng thể hiện một cách toàn diện và hoàn hảo nhất sức mạnh của dân tộc và của thời đại trong lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chiến thắng đó đã đem lại niềm tin lớn lao, mở ra kỷ nguyên mới, khuyến khích phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Báo "Nhân dân" của Lào ngày 10/5 trong bài viết với nhan đề "Cuộc đấu tranh anh dũng của quân đội và nhân dân Việt Nam chống ách áp bức của đế quốc thực dân kiểu mới," đã ôn lại những năm tháng gian khổ của quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo lời dạy của Hồ Chủ tịch "Không có gì quý hơn độc lập, tự do."

Bài báo đã nêu bật các mốc quan trọng, những chiến dịch cũng như các cuộc tấn công của quân và dân Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975.

Bài báo nhấn mạnh Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã mở ra một kỷ nguyên mới độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục