Báo chí Nga: Triều Tiên và Mỹ từ chối đối thoại trực tiếp

Nguồn tin ngoại giao của tờ Izvestia cho biết, Nga vẫn đang tiếp tục thuyết phục Triều Tiên và Mỹ đối thoại trực tiếp với nhau song hai bên đều từ chối.
Báo chí Nga: Triều Tiên và Mỹ từ chối đối thoại trực tiếp ảnh 1Hình ảnh một vụ phóng tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: WJLA)

Ngày 21/8, nguồn tin ngoại giao của tờ Izvestia cho biết, Nga vẫn đang tiếp tục thuyết phục Triều Tiên và Mỹ đối thoại trực tiếp với nhau song hai bên từ chối.

Theo nguồn tin, Triều Tiên cho rằng giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên phải bắt đầu từ việc đối thoại trực tiếp, không có trung gian, giữa Bình Nhưỡng và Washington. Song Washington từ chối nói chuyện đối mặt, lấy lý do “không có dân chủ và quyền con người tại Triều Tiên,” cũng như yêu cầu Triều Tiên phải đóng băng chương trình hạt nhân của mình trước rồi mới ngồi vào bàn đàm phán.


[Căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên: "Già néo đứt dây"?]

Trong khi đó, Bình Nhưỡng kiên quyết từ chối các điều kiện này và yêu cầu đàm phán trước.

Một nguồn tin khác của Izvestia còn cho biết thêm, tình hình căng thẳng khi Washington ngày càng nghiêng về kịch bản vũ lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục