Báo chí Việt-Thái hướng tới quan hệ hữu nghị bền vững

Hội nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan khẳng định mối quan hệ hợp tác đang góp phần gắn kết tình hữu nghị, cầu nối 2 nước.
Báo chí Việt-Thái hướng tới quan hệ hữu nghị bền vững ảnh 1Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Hữu Thuận phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hà Linh/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 15/11, Hội nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ hợp tác tại thủ đô Bangkok.

Hai bên đã điểm lại những kết quả đạt được trong suốt quá trình hợp tác kể từ năm 1993 đến nay và khẳng định rằng mối quan hệ hợp tác này đang góp phần gắn kết tình hữu nghị và là cầu nối về chính trị, kinh tế và văn hóa giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác này để thực hiện mục tiêu "hữu nghị bền vững."

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Hữu Thuận cho biết sự kiện này là dấu mốc quan trọng, đánh dấu quá trình hợp tác giữa hai bên, vì lợi ích của báo chí và đảm bảo quyền được thông tin của nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Ông khẳng định mối quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng phát triển sâu rộng và bền vững.

Hội nhà báo Việt Nam, thành viên chính thức của Liên đoàn báo chí ASEAN (CAJ), hiện đã thu hút được hơn 20.000 hội viên là phóng viên, nhà báo và cán bộ đang công tác tại các cơ quan báo chí, thông tấn trên cả nước. Hội nhà báo Việt Nam cũng đã mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều tổ chức báo chí quốc tế, đặc biệt là các tổ chức báo chí khu vực và các quốc gia láng giềng trong ASEAN, trong đó có Thái Lan.

Cách đây đúng hai thập kỷ, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Phan Quang và Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan Bandhit Rajavatanadhanin đã đặt bút ký thỏa thuận hợp tác, đặt nền móng cho mối quan hệ giữa hai bên. Từ đó đến nay, hai bên đã tiến hành nhiều hoạt động trao đổi các đoàn nhà báo thăm và tìm hiểu đất nước, con người; các thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa để giới thiệu với nhân dân hai nước.

Các chuyến thăm đã thực hiện tốt mục tiêu giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, đóng góp cho sự phát triển chung của hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Warathep Rattanakorn đã đánh giá rằng thông qua các hoạt động trao đổi và hợp tác báo chí Thái Lan và báo chí Việt Nam đang góp phần xây dựng một ASEAN hòa bình, ổn định, phát triển, hướng tới Cộng đồng chung vào năm 2015.

Ông đã nhắc lại việc hai nước nhất trí nâng quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Thái Lan gần đây của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và khẳng định mối quan hệ giữa hai hội nhà báo cũng sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác về kinh tế, chính trị an ninh và văn hóa vì lợi ích của hai nước.

Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan Vichai Valaphol cho rằng hiện nay đang ngày càng có nhiều doanh nghiệp Thái Lan sang đầu tư tai Việt Nam.

Báo chí Việt-Thái hướng tới quan hệ hữu nghị bền vững ảnh 2Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Hữu Thuận (trái) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan Vichai Valaphol. (Ảnh: Hà Linh/Vietnam+)
 

Du lịch giữa hai nước cũng đang ngày càng phát triển, trong đó hàng năm có khoảng 600.000 khách du lịch Thái Lan vào Việt Nam và Thái Lan vẫn đón khoảng 300 đến 400.000 khách Việt Nam. Những con số này chính là thành quả đóng góp của báo chí hai bên trong việc việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Ông Vichai khẳng định việc thực hiện mục tiêu hữu nghị bền vững của hai hội nhà báo Thái Lan và Việt Nam vì thế sẽ góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước đã được lãnh đạo hai bên đặt ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục