Bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tại cảng Tuần Châu

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh triển khai giải pháp tổ chức giao thông bảo đảm an toàn tại khu vực này.
Bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tại cảng Tuần Châu ảnh 1Quang cảnh Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. (Ảnh :Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Trước tình trạng lộn xộn trong hoạt động vận tải hành khách, tổ chức giao thông không hợp lý tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông tại cảng Tuần Châu, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh triển khai giải pháp tổ chức giao thông bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông tại khu vực này, nhất là khi mùa du lịch đang đến gần.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực trạng tổ chức giao thông, khẩn trương lên phương án triển khai các biện pháp tổ chức, hướng dẫn giao thông khoa học, hợp lý với đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong khu vực cảng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông trong vận tải hành khách.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại khu vực cảng, đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tập trung xử lý các vào các hành vi vi phạm vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, phần đường, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định.

Chính quyền địa phương, Tập đoàn Tuần Châu tăng cường tuyên truyền cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, người dân sinh sống trên đảo, khách du lịch tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian qua, trên nhiều tuyến đường ở khu du lịch Tuần Châu, vạch sơn kẻ đường không có hoặc bị mờ, bố trí không hợp lý, thiếu biển báo hiệu đặc biệt là biển chỉ dẫn, biển cảnh báo, biển hạn chế tốc độ… dẫn đến tình trạng xe máy, xe đạp, xe ôtô đi lấn làn.

Tình trạng xe ôtô đón trả khách tùy tiện trên các tuyến phố gần khu vực nhà hàng, khách sạn diễn ra phổ biến đã gây rất nhiều khó khăn cho người tham gia thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, gây bức xúc trong dư luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục