Bảo đảm an toàn, phấn khởi hướng về ngày hội lớn

Tại các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Quảng Trị, Nam Định, công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự cho bầu cử đang được tích cực triển khai.
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đang đến gần, tại các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Quảng Trị, Nam Định, công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự đang được tích cực triển khai sâu rộng.

Tại Trà Vinh, các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương ngoài việc mở chuyên trang, chuyên mục “Tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016” còn tăng trang và thời lượng phát sóng để tuyên truyền, đưa tin, cổ vũ các địa phương chuẩn bị công tác bầu cử; giới thiệu danh sách, tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã biên soạn, cho phát hành hàng ngàn tài liệu, băng đĩa có nội dung tuyên truyền bầu cử bằng 2 thứ tiếng phổ thông - Khmer để cung cấp cho các đài, trạm truyền thanh, các đội, tổ thông tin lưu động ở cơ sở.

Hàng chục ngàn tờ bướm, tranh cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu… được treo trang trọng dọc trên các trục giao thông, khu dân cư ở tận vùng nông thôn sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Các tổ chức đoàn thể trong tỉnh còn tổ chức cho các đoàn viên, hội viên tham gia tọa đàm về tiểu sử các ứng cử viên… Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh đã tổ chức tập huấn nội dung về bầu cử cho các báo cáo viên là các vị sư sãi hay những thành viên trong Ban quản trị chùa để sau đó phổ biến lại cho đồng bào dân tộc sinh sống trong vùng.

Riêng đội ngũ báo cáo viên, cán bộ đảng viên là người dân tộc được phân công đến những vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống, trực tiếp thông tin, phổ biến cho bà con bằng tiếng Khmer.

Ngoài ra, tỉnh còn in ấn, phát hành 10.000 quyển tài liệu hỏi đáp về bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 bằng chữ Khmer đến các vị sư sãi, các báo cáo viên và cử tri là người dân tộc…

Ở huyện Mang Thít (Vĩnh Long), hàng ngày có một đội xe gắn loa len lỏi đến từng ngõ xóm, từng ấp, khu dân cư của 13 xã, thị trấn để tuyên truyền sâu, rộng về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân, giúp bà con nâng cao nhận thức, tự nguyện tham gia bầu cử đúng luật định.

Huyện Mang Thít có 13 xã, thị trấn với 110 ấp, khóm, trên 81.000 cử tri. Huyện đã thành lập 98 đơn vị bầu cử, 122 tổ bầu cử, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo ông Nguyễn Văn Hoằng, Trưởng phòng Văn hóa Thể thao huyện, do hệ thống giao thông nông thôn từ các xã về các ấp, khóm hẹp, nên huyện dùng đội xe máy gắn loa tuyên truyền về bầu cử. Hàng ngày, đội xe tập trung đi tuyên tuyền theo hình thức “cuốn chiếu” từng ấp, khóm của từng xã. Trên cơ sở đó, cử tri nắm vững hơn, giúp họ có chọn lựa chính xác hơn khi cầm lá phiếu đi bầu cử.”

Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Trị phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tập trung trấn áp các loại tội phạm, truy bắt đối tượng có lệnh truy nã, đấu tranh với các tệ nạn xã hội khác, đưa các đối tượng càn quấy, trộm cắp vặt… đi giáo dục cải tạo; đồng thời tích cực tuần tra kiểm soát việc chấp hành luật lệ giao thông, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an các cấp đã chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, chính quyền cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của cử tri, kịp thời tham mưu, giải quyết các thắc mắc nảy sinh trong khi tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn.

Tỉnh Nam Định huy động các lực lượng công an, quân sự, cũng như các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự xã hội, phân công lực lượng bám sát cơ sở, kịp thời nắm chắc tình hình, có kế hoạch quản lý chặt chẽ các đối tượng; tăng cường công tác tiếp dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là những đơn, thư liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình trọng điểm và các trường hợp khiếu tố tập thể, kéo dài.

Các lực lượng liên quan trong tỉnh đã tập trung đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đầu mối giao thông, kiềm chế và giảm tới mức thấp nhất tai nạn giao thông, đảm bảo cho việc đi lại thuận lợi của các tầng lớp nhân dân trong ngày bầu cử.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục