Bảo đảm quyền sức khỏe và phát triển cho mọi người

Hội nghị Quốc tế với chủ đề “Nhận thức việc bảo đảm quyền về sức khỏe và phát triển cho mọi người” diễn ra từ 26-29/10 tại Hà Nội.
Hội nghị Quốc tế với chủ đề “Nhận thức việc bảo đảm quyền về sức khỏe và phát triển cho mọi người”, do Ban Tuyên giáo Trung ương hợp tác với Đại học New South Wales (Australia) tổ chức diễn ra từ 26-29/10, tại Hà Nội.

Giáo sư-Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng hơn 260 đại biểu là các nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội hàng đầu quốc tế và Việt Nam trên lĩnh vực y tế, phát triển và quyền con người tham dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường nhận thức về mối quan hệ chặt chẽ giữa y tế, phát triển và quyền con người; đề ra các giải pháp, chính sách, chiến lược để giải quyết các thách thức hiện nay về y tế và phát triển. Qua đó, khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa y tế, phát triển và quyền con người, hướng đến sự phát triển bền vững.

Các đại biểu tại Hội nghị nhận định, hiện nay các nước trên thế giới đang phải ứng phó với cuộc khủng hoảng về sức khỏe, nhân đạo; những thảm họa liên quan đến thay đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực và tài chính toàn cầu, các dịch bệnh nhất là căn bệnh HIV/AIDS đang đe dọa những người trong nhóm xã hội dễ bị tổn thương, nhất là phụ nữ, trẻ em, người nghèo...

Cuộc khủng hoảng này đang làm tăng thêm gánh nặng lên vai các Chính phủ, các ngành nhất là ngành y tế, cộng đồng và người dân.

Hội nghị bao gồm phiên toàn thể và các phiên họp “vệ tinh” nội dung xoay quanh 4 chủ đề chính HIV/AIDS và những nguy cơ khác đối với sức khỏe cộng đồng; sức khỏe bà mẹ và trẻ em; tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe và sự phát triển của con người; tác động toàn cầu hóa về kinh tế đối với sức khỏe và sự phát triển của con người.

Theo ông Phùng Hữu Phú, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là làm tất cả để chăm lo sức khỏe cho con người, đặt cơ sở để con người có cơ hội phát triển toàn diện thực hiện đầy đủ nhất quyền quyết định đối với vận mệnh của mình và quyền làm chủ xã hội và đất nước. Con người luôn ở vị trí trung tâm trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe, phát triển và quyền con người, đặc biệt là công cuộc xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, thực hiện quyền bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ. Việt Nam cơ bản đã thực hiện thành công mục tiêu thiên niên kỷ.

Tuy nhiên trong hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, việc chăm lo sức khỏe, bảo đảm cơ hội phát triển, thực hiện quyền con người ở Việt Nam còn là quá trình phấn đấu lâu dài.

Hội nghị là cơ hội để Việt Nam tiếp thu thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học, học hỏi kinh nghiệm của các nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội đến từ các quốc gia trên thế giới, để thực hiện ngày càng tốt hơn việc bảo đảm sức khỏe, phát triển về quyền con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục