Báo động dịch cúm H1N1 bùng phát trở lại ở Ấn Độ

Ngày 29/6, dịch cúm A H1N1 có nguy cơ bùng phát trở lại ở Ấn Độ với 345 trường hợp nhiễm mới căn bệnh này, trong đó có 17 ca tử vong.
Ngày 29/6, dịch cúm A H1N1 có nguy cơ bùng phát trở lại ở Ấn Độ với 345 trường hợp nhiễm mới căn bệnh nguy hiểm này, trong đó có 17 ca tử vong trong thời gian từ ngày 21-27/6.

Điều nguy hiểm là dịch bệnh này đang có xu hướng lan nhanh ở tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, khu vực không bị ảnh hưởng hồi năm 2009.

Tin cho biết tất cả các trường hợp nhiễm bệnh nói trên đều có nguồn gốc tại Ấn Độ và không có trường hợp nào nhiễm bệnh nguồn gốc từ nước ngoài.

Trước đó, từ ngày 8 đến 14/6 cũng đã có 168 người có xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1, trong số này có 14 ca tử vong.

Ngày 28/6, Chính phủ Ấn Độ đã tiến hành cuộc họp với sự tham gia của các quan chức cấp cao Bộ Y tế và Hội đồng nghiên cứu y học Ấn Độ (ICMR) để thảo luận các biện pháp đối phó với khả năng dịch bệnh có thể trở nên tồi tệ hơn năm 2009.

Các chuyên gia Ấn Độ cho rằng virus cúm A/H1N1 đã thích nghi với các điều kiện môi trường ở Ấn Độ và sẽ sớm thay thế các loại virus cúm thông thường theo mùa để trở thành loại virus chủ yếu gây các bệnh sốt, ho và cảm cúm ở nước này trong thời gian tới.

Theo Tiến sĩ M. Katoch, Tổng Giám đốc ICMR, mặc dù khả năng bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 khá cao nếu không được điều trị kịp thời bằng thuốc Tamiflu, song người dân không nên hoảng sợ.

Điều quan trọng là mọi người cần hiểu biết về bệnh cúm A/H1N1 và kịp thời tới bệnh viện để điều trị khi các triệu chứng nhiễm bệnh chưa trở nên trầm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục