Báo động hiểm họa ma túy từ nguồn gây nghiện mới

Liên hợp quốc báo động rằng hiểm họa ma túy đang trở nên nghiêm trọng với nhân loại, do người sử dụng chuyển sang loại ma túy mới.
Liên hợp quốc ngày 24/6, đã báo động hiểm họa ma túy ngày càng trở nên nghiêm trọng đối với nhân loại do người sử dụng đang chuyển sang các loại ma túy mới và thị trường mới.

Báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết, các chất kích thích chứa amphetamine và các chất ma túy được sử dụng theo đơn của bác sĩ đang trở thành loại dược phẩm được lựa chọn sử dụng trên toàn cầu. Ở các nước đang phát triển, nhu cầu những loại thuốc này tăng lên nhanh chóng.

Số người sử dụng ma túy tổng hợp hiện vào khoảng 30-40 triệu người sẽ nhanh chóng vượt qua tổng số người sử dụng các loại ma túy tổng hợp có thuốc phiện và cocain.

Thị trường các chất kích thích chứa amphetamine rất khó kiểm soát vì hầu như không có đường dây buôn lậu trong khi nguyên liệu thô để chế biến các chất kích thích này rất sẵn và được coi là hợp pháp. Báo cáo nêu rõ các nhà sản xuất đang nhanh chóng tiếp thị các loại thuốc mới và khai thác các thị trường mới.

Giám đốc điều hành UNODC Antonio Maria Costa nêu rõ, rất nhiều khó khăn cho việc kiểm soát các loại ma túy mới vì chúng được sản xuất nhanh đến mức các quy chế luật pháp không theo kịp và thường được phát triển để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

Ông cảnh báo thế giới không thể giải quyết vấn đề ma túy toàn cầu bằng cách đẩy các con nghiện sử dụng heroin và cocain sang sử dụng các chất gây nghiện khác hiện đang được các tổ chức tội phạm mafia sản xuất với số lượng không hạn chế với chi phí không đáng kể.

Loại ma túy cannabis đang là loại ma túy sử dụng rộng rãi nhất được sản xuất từ cây gai dầu đang được trồng trên khắp thế giới. Hằng năm, có khoảng 130-190 triệu người trên thế giới sử dụng loại này ít nhất một lần.

Lượng sử dụng cannabis đang giảm đi ở các thị trường sôi động nhất là Nam Mỹ và một phần châu Âu nhưng lại bùng lên nhu cầu heroin ở Đông Phi, cocain ở Tây Phi và Nam Mỹ và sản xuất và lạm dụng ma túy tổng hợp ở Trung Đông và Đông Nam Á.

Trước đó, một báo cáo của Văn phòng về ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cho biết Peru đã vượt qua Colombia trở thành đứng đầu thế giới về sản lượng lá coca, nguyên liệu sản xuất ma túy.

Theo UNODC, có tới 45,4% lượng coca trên thế giới đến từ Peru trong khi Colombia chỉ chiếm 39,3% và Bolivia chiếm 15,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục