Báo động tình trạng phụ nữ Anh gia nhập IS ngày càng tăng

Điều phối viên của Anh phụ trách vấn đề chống khủng bố Helen Ball cho biết trong năm qua có ít nhất 60 phụ nữ Anh đã tới Syria để gia nhập tổ chức IS.
Báo động tình trạng phụ nữ Anh gia nhập IS ngày càng tăng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Usatoday.com)

Điều phối viên của Anh phụ trách vấn đề chống khủng bố Helen Ball ngày 1/3 cho biết trong năm qua có ít nhất 60 phụ nữ Anh đã lên đường tới Syria để gia nhập tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, 1/3 trong số này có độ tuổi dưới 20.

Theo bà Helen Ball, số lượng phụ nữ tham gia IS ngày càng tăng, trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Bị ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền mà các phần tử cực đoan tiến hành trên các mạng xã hội, một số phụ nữ Hồi giáo trẻ từ Anh và nhiều khu vực khác đang rời bỏ đất nước, đi qua Thổ Nhĩ Kỳ tới các khu vực do IS kiểm soát ở Syria, chủ yếu là để kết hôn với các tay súng IS.

Trước đó, ngày 17/2, ba nữ sinh vị thành niên sống ở phía Đông London đã bỏ nhà tim cách gia nhập IS. Tất cả những người này đều chuẩn bị đồ đạc, tư trang cá nhân rồi bay từ sân bay Gatwick ở thủ đô London đến Istanbul, sau đó vượt qua biên giới sang Syria.

Tại sân bay, các nhân viên hàng không và biên phòng đã không chú ý đến các cô gái còn chưa đủ tuổi thành niên nhưng không có người lớn đi kèm này, do đó bà Helen Ball cũng kêu gọi những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch và vận chuyển hàng không cần sát sao hơn nữa trong công việc của mình.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng Anh, trong những năm gần đây, có gần 600 người Anh theo đạo Hồi đã vượt biên sang Syria để chiến đấu cho lực lượng đối lập tại quốc gia Tây Á này./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục