Báo động thực trạng rác thải bao bì tại Trung Quốc

Báo động tình trạng rác thải bao bì tại Trung Quốc

Lượng nguyên liệu bao bì mà các lĩnh vực sử dụng đã tăng lên 9,4 triệu tấn vào năm ngoái và đang trên đà tăng lên 41,3 triệu tấn vào năm 2025 nếu tốc độ sử dụng hiện nay không thay đổi.
Báo động tình trạng rác thải bao bì tại Trung Quốc ảnh 1Bãi rác thải tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhóm hoạt động môi trường cảnh báo lượng rác thải tích tụ từ hoạt động thương mại điện tử và chuyển phát nhanh tại Trung Quốc sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2025, nếu nước này không sớm có biện pháp kiểm soát.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi doanh thu bán hàng trong Ngày Độc thân (11/11) năm nay tại Trung Quốc đạt kỷ lục mới.

Theo báo cáo của Greenpeace và các tổ chức phi chính phủ khác, lượng nguyên liệu bao bì mà các lĩnh vực sử dụng đã tăng lên 9,4 triệu tấn vào năm ngoái và đang trên đà tăng lên 41,3 triệu tấn vào năm 2025 nếu tốc độ sử dụng hiện nay không thay đổi.

[Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đề xuất cấm sử dụng nhựa]

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba vừa tuyên bố doanh thu bán hàng của hãng ngay trong 9 giờ đầu tiên của sự kiện Ngày Độc thân đã đạt 22 tỷ USD, tăng 25% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Năm ngoái, ước tính đã có 1,88 tỷ gói hàng được vận chuyển trong giai đoạn từ ngày 11-16/11/2018, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù vẫn chưa có số liệu chính thức về lượng rác thải được tạo ra từ hoạt động thương mại này, song Greenpeace ước tính con số này phải vượt 250.000 tấn.

Báo động tình trạng rác thải bao bì tại Trung Quốc ảnh 2Công nhân dọn rác thải tại một khu dân cư ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung Quốc đang nỗ lực biến việc tái chế thành ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận, khi các khu đất để chôn lấp ngày càng hiếm và mối quan ngại về môi trường liên quan đến rác thải nhựa ngày càng tăng. Tuy nhiên, nước này lại chưa giải quyết rác thải từ hoạt động thương mại điện tử, khi mới chỉ tái chế được 5% bao bì nhựa.

Tháng trước, nhà chức trách Trung Quốc đã công bố tiêu chuẩn đóng gói mới, trong đó sẽ hạn chế các doanh nghiệp vận chuyển chỉ được phép sử dụng một số loại nguyên liệu tái chế nhất định.

Về phần các doanh nghiệp, Alibaba tuyên bố đang khuyến khích khách hàng tái chế. Theo đó, công ty con phụ trách mảng chuyển phát Cainiao của Alibaba đã chọn ngày 20/11 là Ngày Tái chế bìa đặc biệt.

Trong khi đó, JD - một nhà bán lẻ trực tuyến khác của Trung Quốc - cũng thông báo sẽ cắt giảm băng dính và giấy được dùng tại các nhà kho, bên cạnh việc sử dụng thêm các nguyên liệu dễ tái chế hơn.

Trung Quốc đang nỗ lực thiết lập các thành phố không rác thải, cũng như thúc đẩy các quy định phân lại rác bắt buộc tại các trung tâm lớn, như "thủ đô" thương mại Thượng Hải. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành về tái chế tại SUEZ Asisa - công ty chuyên về các giải pháp xử lý nước thải- Antoine Grange nhận định các tỷ lệ tái chế của Trung Quốc chỉ ở mức 25%, do nước này còn thiếu cơ sở hạ tầng để phân loại rác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục