Báo động tình trạng thiếu bác sỹ sản khoa tại Bồ Đào Nha

Tương tự tại nhiều quốc gia khác, hàng nghìn y bác sỹ của Bồ Đào Nha đã rời khỏi đất nước và tìm tới các quốc gia thịnh vượng hơn với mong muốn có một công việc được trả lương cao hơn.
Báo động tình trạng thiếu bác sỹ sản khoa tại Bồ Đào Nha ảnh 1Ảnh minh họa. (AFP/TTXVN)

Tình trạng thiếu bác sỹ sản khoa đã buộc một số bệnh viện tại Bồ Đào Nha phải đóng cửa tạm thời các đơn nguyên cấp cứu thai sản hoặc hoạt động cầm chừng với số lượng nhân viên hạn chế. Thực trạng này làm dấy lên nhiều lo ngại đối với việc đảm bảo an toàn cho các thai phụ.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Lusa, ông Carlos Cortes, một quan chức y tế sở tại, cho biết các đơn nguyên y tế đang đứng trước nguy cơ không thể hoạt động. Nếu không có giải pháp kịp thời, thêm nhiều dịch vụ y tế có khả năng sẽ phải đóng cửa.

Cùng ngày, bệnh viên Amadora-Sintra tại Lisbon, một trong số các bệnh viện lớn nhất cả nước, đã phải tạm thời chuyển bệnh nhân tới các bệnh viện khác trong vòng 12 giờ tính đến 8h sáng 16/6 theo giờ địa phương (15h chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Nhiều khoa tại các bệnh viện ở Montijo và Portalegre - một đô thị gần biên giới với Tây Ban Nha, cũng đã phải tạm thời đóng cửa.

[Bồ Đào Nha khuyến nghị tiếp tục duy trì giám sát dịch COVID-19]

Hiện có thêm nhiều đơn vị cấp cứu thai phụ của dịch vụ y tế quốc gia (SNS) cũng đang lên kế hoạch tạm ngừng hoạt động trong ngày 17/6 và các ngày cuối tuần.

Trước đó, hôm 14/6, các công tố viên đã mở một cuộc điều tra sau khi một sản phụ mất con tại một bệnh viện do tác động của tình trạng thiếu nhân viên y tế.

Một ngày sau, chính phủ Bồ Đào Nha công bố kế hoạch dự phòng, trong đó có việc tuyển dụng 1.639 bác sỹ đang thiếu hụt.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Marta Temido thừa nhận rằng các ứng cử viên tiềm năng còn đang do dự, chưa mặn mà ứng tuyển bởi các điều kiện làm việc của SNS.

Theo thống kê sơ bộ, khoảng 50% bác sỹ sản khoa của Bồ Đào Nha đang làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân hoặc nước ngoài và gần một nửa trong số những bác sỹ sản khoa tại các bệnh viện công hiện trên 55 tuổi.

Điều này đồng nghĩa họ có thể từ chối làm việc tại các đơn vị dịch vụ cấp cứu một cách hợp pháp.

Tương tự tại nhiều quốc gia khác, như nước láng giềng Tây Ban Nha, hàng nghìn y bác sỹ của Bồ Đào Nha đã rời khỏi đất nước và tìm tới các quốc gia thịnh vượng hơn với mong muốn có một công việc được trả lương cao hơn.

Bên cạnh đó, các ngày nghỉ lễ toàn quốc và các đợt lây lan dịch COVID-19 đối với các nhân viên y tế càng làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu y bác sỹ trong thời gian dài tại quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục