Báo động về sự gia tăng các hành động bài Do Thái tại Pháp

Trong năm 2014, tại Pháp xảy ra 851 vụ việc bài Do Thái, cao gấp đôi so với có số 423 vụ trong năm 2013, trong đó các vụ bạo lực, hành hung người Do Thái đã tăng từ 105 vụ lên 241 vụ.
Báo động về sự gia tăng các hành động bài Do Thái tại Pháp ảnh 1Cảnh sát tấn công vào siêu thị ở Porte de Vincennes, phía đông Thủ đô Paris, nơi kẻ bắt cóc bắt giữ các con tin Do Thái ngày 9/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Do Thái lớn nhất tại Pháp ngày 27/1 cảnh báo các hành động bài Do Thái đã tăng gấp đôi tại Pháp trong năm 2014, trong đó chủ yếu là sự gia tăng các hành vi bạo lực.

Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái tại Pháp (CRIF) cho biết đã có 851 vụ việc bài Do Thái được ghi nhận tại Pháp trong năm 2014, cao gấp đôi so với 423 vụ trong năm trước, trong đó các vụ bạo lực, hành hung người Do Thái đã tăng từ 105 vụ lên 241 vụ.

Số liệu trên được công bố đúng thời điểm các nhà lãnh đạo thế giới đang tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Auschwits tại Ba Lan và gần 3 tuần sau vụ một tay súng Hồi giáo bắn chết 4 con tin người Do Thái tại một siêu thị ở thủ đô Paris.

CRIF nhấn mạnh các hành vi bài Do Thái chiếm tới 51% số lượng vụ phân biệt chủng tộc tại Pháp, trong khi người Do Thái chỉ chiếm 1% dân số nước này.

Pháp hiện là nước có số cộng đồng người Do Thái đông thứ ba trên thế giới với khoảng 500.000 đến 600.000 người.

Căng thẳng tại Dải Gaza hồi năm ngoái đã lan sang quốc gia châu Âu, khiến các hoạt động chống Israel và bài Do Thái ở Pháp gia tăng, điển hình là các cuộc tấn công cướp bóc nhằm vào các cơ sở kinh doanh của người Do Thái.

Hồi tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve tuyên bố nước này sẽ kiên quyết chống lại các hành vi bài Do Thái và coi đây là một ưu tiên quốc gia.

Ông khẳng định nước Pháp "sẽ bảo vệ người Do Thái bằng tất cả sức mạnh của mình" vì họ là một phần của xã hội Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục