Báo động về tình trạng lạm dụng rượu và ma túy tại Australia

61 người trong độ tuổi từ 17 đến 41 đã phải nhập viện sau khi tham dự lễ hội âm nhạc ở thành phố Townsville, miền Bắc bang Queensland của Australia, do ảnh hưởng của việc sử dụng ma túy và rượu.
Báo động về tình trạng lạm dụng rượu và ma túy tại Australia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: concreteplayground.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong vòng 12 tháng qua, Australia đã xảy ra một loạt vụ tử vong liên quan đến ma túy tại các lễ hội âm nhạc.

Trong dịp cuối tuần qua, 61 người trong độ tuổi từ 17 đến 41 đã phải nhập viện sau khi tham dự lễ hội âm nhạc Groovin’ the Moo tổ chức ngày 5/5 ở thành phố Townsville, miền Bắc bang Queensland của Australia, do ảnh hưởng của việc sử dụng ma túy và rượu.

Theo các bác sỹ của bệnh viện Townsville, các bệnh nhân trên đã sử dụng các loại thuốc kích thích không rõ nguồn gốc hoặc thành phần.

Tại lễ hội Groovin’ the Moo, 49 khán giả có hành vi phá phách đã bị cảnh sát tạm giữ do tàng trữ và cung cấp ma túy cũng như dụng cụ sử dụng ma túy.

Trong khi đó, tại lễ hội tổ chức ngày 4/5 ở thành phố Bendigo, bang Victoria, hai khán giả cũng phải nhập viện bằng xe cứu thương, 7 người đã bị tạm giữ do liên quan đến tàng trữ ma túy và say rượu.

Trước đó, một cặp vợ chồng cũng đã thiệt mạng liên quan ma túy và rượu tại một lễ hội khiêu vũ ở bang Queensland vào dịp lễ Phục sinh.

Theo các bác sỹ, các chất kích thích bán bất hợp pháp trên thị trường có thể chứa các thành phần nguy hiểm đối với sức khỏe người sử dụng và thậm chí có khả năng gây tử vong.

Trong một cuộc xét nghiệm chất kích thích đối với hơn 200 người tham gia lễ hội âm nhạc Groovin’ the Moo được tổ chức ở thủ đô Canberra ngày 28/4, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 7 chất nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục