Báo Đức: 100 người Đức chiến đấu trong phe ly khai ở Đông Ukraine

Tờ Welt am Sonntag của Đức số ra ngày 15/3 đưa tin trong cuộc xung đột vũ trang ở miền Đông Ukraine đang có hơn 100 công dân Đức chiến đấu cho phe ly khai.
Báo Đức: 100 người Đức chiến đấu trong phe ly khai ở Đông Ukraine ảnh 1Quân ly khai tại mặt trận Debaltsevo ngày 17/2. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn tờ Welt am Sonntag của Đức số ra ngày 15/3 đưa tin trong cuộc xung đột vũ trang ở miền Đông Ukraine đang có hơn 100 công dân Đức chiến đấu cho phe ly khai.

Theo tờ báo, số người Đức này chủ yếu là những người nhập cư gốc Đức từ Liên Xô trước đây và nhiều người trong số này từng phục vụ trong Bundeswehr (Lực lượng vũ trang Đức).

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Đức lưu ý “có những thông tin về một số công dân Đức” đang hiện diện ở những khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Đông Ukraine.

Đại diện bộ này nhấn mạnh rằng nhà chức trách Berlin sẽ có biện pháp để ngăn chặn việc lính chiến từ Đức vào Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục