Báo Đức ca ngợi Việt Nam xóa bỏ Pol Pot

Báo "Thế giới trẻ" của Đức số ra ngày 8/1 có bài viết ca ngợi ý nghĩa lịch sử của sự kiện nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979), trong đó đánh giá cao sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam trong việc xóa bỏ chế độ diệt chủng đã cướp đi sinh mạng của 2,2 triệu người Campuchia.

Báo "Thế giới trẻ" của Đức số ra ngày 8/1 có bài viết ca ngợi ý nghĩa lịch sử của sự kiện nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979), trong đó đánh giá cao sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam trong việc xóa bỏ chế độ diệt chủng đã cướp đi sinh mạng của 2,2 triệu người Campuchia.

Với tiêu đề "Campuchia kỷ niệm 30 năm chiến thắng Pol Pot. Cảm ơn Việt Nam", bài báo viết: Ba mươi năm trước, một chế độ kinh hoàng mang tên "Khmer Đỏ" đã bị xóa bỏ ở Campuchia sau hơn 3 năm tồn tại.

Ngày 25/12/1978, quân tình nguyện Việt Nam bắt đầu hỗ trợ "Mặt trận thống nhất Cứu quốc Campuchia" lật đổ chế độ diệt chủng tàn khốc nhất trong lịch sử Campuchia, khiến thủ lĩnh của Khmer Đỏ là Pol Pot và thuộc hạ phải rút vào khu vực rừng núi gần biên giới với Thái Lan.

Chiến thắng này đã "cứu sống nhân dân Campuchia và chấm dứt một chương đen tối trong lịch sử nước này". Tác giả bài báo nhấn mạnh nếu không có sự hỗ trợ của Việt Nam thì Campuchia khó lòng ngăn chặn và xóa bỏ chế độ Pol Pot chỉ trong hơn một tuần, giúp Campuchia phát triển như ngày nay.

Trước đó, báo "Thế giới" và báo "Thời báo Tài chính" (FTD) của Đức cũng có bài viết về lễ kỷ niệm 30 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, trong đó viết rằng quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Campuchia đánh đuổi lực lượng diệt chủng Pol Pot khỏi Phnom Penh.

Các báo nhấn mạnh chỉ trong hơn 3 năm cầm quyền, Pol Pot đã sát hại 1/4 số dân trong tổng số 8 triệu người dân Campuchia ở thời điểm này. Nhiều người bị chết do phải lao động cưỡng bức, bị bỏ đói hoặc bị đánh đập, tra tấn tới chết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục