Báo Đức: Châu Âu bàn kế hoạch B cho thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ

Đề phòng trường hợp Tổng thống Erdogan khiến thỏa thuận đổ vỡ, một số nước EU đã tiến hành thảo luận về những lựa chọn mới thay thế cho thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ.
Báo Đức: Châu Âu bàn kế hoạch B cho thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo Hình ảnh của Đức số ra ngày 9/5 đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan muốn thử nghiệm những điều có thể làm với Liên minh châu Âu (EU).

Song, giờ đây, thỏa thuận giải quyết khủng hoảng người tị nạn EU-Thổ Nhĩ Kỳ không đảm bảo có thể thành công, do vậy một số nước châu Âu đã bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn khác cho thỏa thuận này.

Báo trên cho rằng việc Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu - tác giả của thỏa thuận trên và được cho là có quan hệ khá tốt đẹp với nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel - thông báo từ chức đã làm dấy lên hoài nghi rằng liệu Tổng thống Erdogan còn sẵn lòng thực thi phần trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này hay không.

Theo báo trên, phòng trường hợp ông Erdogan để thỏa thuận đổ vỡ, lãnh đạo chính phủ "một số nước EU" đã tiến hành thảo luận về những lựa chọn mới thay thế cho thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số này có giải pháp để Hy Lạp làm đối tác chính tháo gỡ khủng hoảng người tị nạn thay vì Thổ Nhĩ Kỳ. Theo cách này, những "giải pháp điểm nóng" đã có sẽ tiếp tục được xây dựng trên các đảo ở Hy Lạp và các đảo này sẽ trở thành các "trung tâm tiếp nhận người tị nạn trọng điểm."

Người tị nạn được tiếp nhận tại các đảo nói trên được đăng ký và trường hợp cần có thể bị trục xuất trực tiếp về nước. Ngoài ra, trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ không thực thi thỏa thuận đã ký kết, EU sẽ ngừng cấp khoản tín dụng như đã cam kết cho Ankara và khoản tiền này được chuyển sang cho Hy Lạp.

Chuyên gia về chính sách đối ngoại của Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU), Nghị sỹ Quốc hội liên bang Karl-Georg Wellmann nói rằng thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đổ vỡ nếu ông Erdogan không tuân thủ thỏa thuận này.

Ông nhấn mạnh châu Âu phải tự bảo vệ mình, bằng cách tiếp tục bảo vệ biên giới ngoài EU, xử lý tại chỗ các trường hợp tị nạn ngay trên các đảo thay vì trong đất liền, cũng như trục xuất các trường hợp tị nạn bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục