Báo Đức: Iran thử tên lửa hành trình có khả năng mang vũ khí hạt nhân

Theo báo Đức, Iran đã thử 1 tên lửa hành trình Sumar có khả năng mang vũ khí hạt nhân, ngoài việc đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 29/1 vừa qua.
Báo Đức: Iran thử tên lửa hành trình có khả năng mang vũ khí hạt nhân ảnh 1(Nguồn: AFP)

Theo Reuters, tờ Die Welt của Đức ngày 2/2 dẫn các nguồn tin tình báo không xác định cho biết Iran đã thử 1 tên lửa hành trình Sumar có khả năng mang vũ khí hạt nhân, ngoài việc đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 29/1 vừa qua.

Hiện chưa có bình luận gì từ phía Cục Tình báo Liên bang Đức (BND) hay chính quyền Iran.

Theo báo trên, tên lửa hành trình Sumar được phát triển ở Iran và đã bay được khoảng 600 km trong lần thử thành công đầu tiên. Tên lửa Sumar được cho là có khả năng mang vũ khí hạt nhân và có thể có tầm bắn từ 2.000-3.000 km.

Tin tức về việc Iran thử tên lửa hành trình trên được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng đưa Iran vào "danh sách đáng quan tâm" do vụ thử tên lửa đạn đạo của Tehran đồng thời phát đi tín hiệu rằng Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục