Báo Đức: Ông Putin đã đưa Nga thoát khỏi sự cô lập tài chính

Theo tờ tờ Die Welt, bất chấp quan hệ căng thẳng với các nước Phương Tây và các biện pháp trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa nước Nga thoát khỏi sự cô lập tài chính.
Báo Đức: Ông Putin đã đưa Nga thoát khỏi sự cô lập tài chính ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo tờ Sputnik, mới đây, tác giả Holger Tsshepits của tờ Die Welt (Đức) đã có bài viết trong đó nhận định rằng bất chấp quan hệ căng thẳng với các nước Phương Tây và các biện pháp trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa nước Nga thoát khỏi sự cô lập tài chính.

Theo tác giả, ông Putin đã có thể tìm thấy các nhà đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế và đạt được sự hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD từ họ.

Theo nhà báo Đức, đối với Nga, đây là "bước ngoặt" thực sự, bởi vì trên thực tế, ông Putin đã đưa đất nước ra khỏi sự cô lập về tài chính.

[Phương Tây thiệt hại gấp đôi Nga do các lệnh trừng phạt]

Ông Putin đã có những "chiêu ngoạn mục" và một lần nữa tìm được các nhà đầu tư. Tác giả bài báo cho rằng: "Điện Kremlin dễ dàng kiếm được hàng tỷ USD tại các thị trường tài chính," và ông Putin đã làm được điều đó trong bối cảnh suy giảm quan hệ với Nhà Trắng.

Tác giả bài báo kết luận: "Nga đã chứng minh tiềm năng của mình một cách rất ấn tượng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục