Báo "Granma" của Cuba đề cao liên kết Đông Á

Báo Granma cho rằng Diễn đàn Đông Á diễn ra tại Hà Nội tới sẽ hướng tới mục tiêu thiết lập một cộng đồng chung cho toàn khu vực.
Báo "Granma", cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Cuba, số ra cuối tuần qua (ngày 14/11) nhận định Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4 tới sẽ đánh dấu một mốc mới trong tiến trình hội nhập ở Đông Nam Á, và xa hơn nữa là của cả khu vực Đông Á.

Dưới đầu đề "Những bước tiến tới liên kết kinh tế" được minh họa bằng bức ảnh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chủ trì lễ công bố biểu trưng và Website http://www.asean2010.vn của Ủy ban quốc gia về ASEAN, báo "Granma" dự báo diễn đàn Hà Nội sẽ tập trung bàn về hợp tác kinh tế, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và những đề tài liên quan đến kế hoạch xây dựng một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Điểm lại lịch sử ra đời của ASEAN từ năm 1967, bài báo cập nhật quá trình phát triển của tổ chức này với sự gia nhập của nhiều quốc gia dưới tiêu chí thống nhất trong đa dạng và việc ASEAN mở rộng quan hệ với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và mới đây là Australia, New Zealand và Ấn Độ.

"Granma" cho rằng cùng với các hội nghị cấp cao ASEAN 2010, Diễn đàn Đông Á diễn ra tại Hà Nội sẽ hướng tới một mục tiêu xa hơn, đó là thiết lập một cộng đồng chung cho toàn khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục