Bão Hagupit cách đảo Song Tử Tây 570km về phía Đông Đông Bắc

Hồi 19 giờ ngày 9/12, vị trí tâm bão Hagupit ở cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc.
Bão Hagupit cách đảo Song Tử Tây 570km về phía Đông Đông Bắc ảnh 1Ngư dân xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang thu dọn ngư lưới cụ chuẩn bị phòng tránh bão. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, bão số 5 Hagupit vẫn tiếp tục hoành hành trên Biển Đông.

Hồi 19 giờ ngày 9/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 119 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 10/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 11/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 ( từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8 - 9.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ chiều tối 11/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong khoảng 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam , mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ngoài ra, khoảng chiều mai (10/12) sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống Việt Nam, gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ cấp 7, giật cấp 9, sau đó ảnh hưởng đến Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to đến rất to, các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm.

Để chủ động ứng phó với bão Hagupit, ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết Ban Chỉ huy đã gửi Công điện yêu cầu các thành viên, các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến của bão.

Các đơn vị quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ, giữ thông tin liên lạc 24/24 giờ đối với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra

Tỉnh cũng tiến hành rà soát, kiểm tra các hộ dân sống tại vùng biển, cửa sông, người giữ canh đáy hàng khơi, các hộ nuôi trồng thủy sản để có phương án chủ động sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã liên lạc được với 710 tàu cá, 5.470 thuyền viên đang hoạt động trên biển. Trong đó, 314 tàu, 2.453 thuyền viên đang đánh bắt thủy sản ở khu vực Đông Nam đảo Hòn Khoai; 208 tàu cá, 2.035 thuyền viên đang đánh bắt tại khu vực đảo Thổ Chu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên giữ thông tin liên lạc, cập nhật thông báo vị trí tâm bão, diễn biến hướng đi của bão để các tàu cá nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hàng trăm tàu công suất lớn đánh bắt hải sản xa bờ đã vào neo đậu tại khu vực các cầu Xóm Bóng, Hà Ra, Bình Tân, cảng cá Vĩnh Lương và Hòn Rớ.

Sau khi đưa tàu vào nơi neo đậu, ngư dân đã chủ động chằng néo, vận chuyển ngư lưới cụ, thiết bị quan trọng đến nơi an toàn. Ở các địa phương khác, chủ tàu cũng đã được thông tin về bão Hagupit, qua đó có kế hoạch bảo đảm an toàn cho tàu thuyền.

Tỉnh Khánh Hòa có 399 tàu với 1.483 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang và quần đảo Trường Sa, số tàu này đã biết được hướng di chuyển của bão Hagupit để phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đài canh duy trì trực canh 24/24 giờ, đồng thời liên tục thông báo tin bão Hagupit trên nhiều tần số liên lạc để các phương tiện biết hướng đi của bão, qua đó chủ động di chuyển và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã ra công điện yêu cầu các địa phương, các ngành thường xuyên kiểm đếm tàu cá, tàu du lịch, số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền đang neo đậu tại bến và điều chỉnh kế hoạch ra khơi để đảm bảo an toàn.

Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện tổ chức trực 24/24 giờ, đồng thời triển khai kiểm tra và có kế hoạch tích nước, xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình, tránh gây ngập lụt cho vùng hạ du; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục