Báo Hàn Quốc xuất bản chuyên san về Việt Nam

Chuyên san "Việt Nam - mảnh đất của cơ hội" là tập hợp các bài viết của các chuyên gia kinh tế, văn hóa, các nhà nghiên cứu Việt-Hàn.
Nhật báo "DongA" của Hàn Quốc vừa xuất bản chuyên san tháng 10 mang tựa đề "Việt Nam - mảnh đất của cơ hội".

Chuyên san được "DongA" xuất bản nhân dịp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 21/10.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm đầu mối hợp tác, hỗ trợ cung cấp thông tin trong khi TTXVN trực tiếp cung cấp cho chuyên san nhiều bức ảnh chất lượng phản ánh về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa của Việt Nam.

Về nội dung, chuyên san tập hợp các bài viết của các chuyên gia kinh tế, văn hóa, các nhà nghiên cứu của cả Việt Nam và Hàn Quốc để phản ánh những góc nhìn đa dạng trong các lĩnh vực từ kinh tế, đầu tư đến văn hóa xã hội của Việt Nam.

Những bài viết của các tác giả Hàn Quốc hiện công tác tại Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn quốc (KOTRA) hay những bài viết của các doanh nhân Hàn Quốc đang kinh doanh tại Việt Nam mang đến cho độc giả những cái nhìn chân thực về một đất nước Việt Nam với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, một địa điểm đầu tư hấp dẫn với nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng và một Việt Nam đang trên đà vươn lên trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài khía cạnh kinh tế, chuyên san cũng giới thiệu khá phong phú và chi tiết về các hoạt động giao lưu trong lĩnh vực văn hóa-xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Những nét văn hóa truyền thống của cộng đồng Việt Nam, trào lưu văn hóa Hàn Quốc trong giới trẻ Việt Nam những năm gần đây cũng được phản ánh sinh động qua chuyên san này.

Cùng với chuyên san, báo "DongA" đã phối hợp với Quỹ "Thế giới hạnh phúc" xuất bản cuốn sổ tay "Tiếng Việt - tiếng Hàn sinh hoạt" phục vụ các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa hai nước vốn là trở ngại thường gặp trong quá trình hòa nhập cộng đồng.

Cũng nhân dịp Tổng thống Lee Myung-bak thăm Việt Nam, Hội hữu nghị Hàn-Việt đã chủ trì dịch và xuất bản bằng tiếng Việt cuốn tự truyện của Tổng thống Lee Myung-bak mang tựa đề "Không có thần thoại".

Bản dịch tiếng Việt dày 350 trang viết về cuộc đời và sự nghiệp của ông Lee Myung-bak, tập trung vào giai đoạn làm việc tại Tập đoàn Hyundai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục