Bão Hato di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có xu hướng mạnh thêm

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Hato di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km và có xu hướng mạnh thêm.
Bão Hato di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có xu hướng mạnh thêm ảnh 1Vị trí và đường đi của bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 21/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 290km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km và có xu hướng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách Hong Kong khoảng 620 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Đến 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Hato, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh.

Từ ngày 22/8, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục