Phòng trưng bày “Nhận diện nhãn hiệu được bảo hộ” giới thiệu trên 500 sản phẩm nhằm giúp người tiêu dùng nắm được các thông tin cơ bản về các sản phẩm, nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
Thương hiệu Dệt thổ cẩm Kon Tum mang đậm bản sắc văn hóa lâu đời của 7 dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum, trong khi Gạo thơm Đăk Hà có hương vị thơm ngon đặc sắc, chinh phục được người tiêu dùng khó tính.
Nếu không bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài, doanh nghiệp sẽ không làm chủ được nhãn hiệu của mình và có nguy cơ bị mất nhãn hiệu; bị làm giả, làm nhái hàng hóa, bị thiệt hại khi xảy ra tranh chấp.
Doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần xác định chiến lược bảo hộ nhãn hiệu ngay từ đầu, mà còn phải có các biện pháp quản lý, “trông nom” nhãn hiệu trong suốt quá trình kinh doanh.
Ngày 31/12, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kế hoạch hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài 2022-2025 giữa Bộ KH-CN, Bộ Cộng Thương và Bộ NN-PT&NT.
Năm 2021, sản lượng vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang ước đạt 180.000 tấn; trong đó, sản lượng tiêu thụ vải của tỉnh đến ngày 7/6 đạt hơn 53.000 tấn ở thị trường trong nước và xuất khẩu.
Tập đoàn PAN nhận ủy quyền đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với giống cây trồng “ST24,” “ST25” tại các thị trường nước ngoài, đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu hàng hóa liên quan...
Thương vụ đã gửi công văn cùng một số tài liệu, hình ảnh kèm theo đến IP Australia để làm rõ giống lúa ST24, ST25 là do ông Hồ Quang Cua và nhóm nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, sản xuất thành công.
Theo Viện trưởng Nghiên cứu rau quả, nhãn, vải là các cây ăn quả là các cây ăn quả quan trọng, đang đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong những năm gần đây.
Tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu không thuộc hệ thống của Petrolimex, nhưng lại sử dụng trái phép nhãn hiệu Petrolimex đã được pháp luật bảo hộ để đánh lừa người tiêu dùng đang ngày một gia tăng.