Báo Hong Kong giải mã việc Jack Ma đến châu Âu khảo sát nông nghiệp

Việc công khai hành trình khảo sát nông nghiệp châu Âu của Jack Ma dường như phá vỡ tưởng tượng của dư luận bên ngoài rằng các nhà chức trách Trung Quốc đã áp đặt sự kiểm soát chặt chẽ đối với ông.
Báo Hong Kong giải mã việc Jack Ma đến châu Âu khảo sát nông nghiệp ảnh 1Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. (Nguồn: Reuters)

Theo tờ Đại Kỷ Nguyên (Hong Kong), Jack Ma - ông trùm thương mại điện tử, người sáng lập Tập đoàn Alibaba nổi tiếng của Trung Quốc - gần đây đã liên tiếp xuất hiện tại một số nơi như Hong Kong, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Phương tiện truyền thông trực thuộc của Alibaba đã tiết lộ công khai hành trình khảo sát nông nghiệp châu Âu của ông, điều này dường như phá vỡ tưởng tượng của dư luận bên ngoài rằng các nhà chức trách Trung Quốc đã áp đặt sự kiểm soát chặt chẽ đối với ông.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 19/10 đưa tin sau khi Jack Ma dành “thời gian riêng tư” cho người thân ở Hong Kong, ông đã đến Tây Ban Nha để khảo sát các công nghệ liên quan đến nông nghiệp và môi trường. Sau đó, Jack Ma sẽ tham gia vào một loạt hội nghị thương mại ở châu Âu.

Ngày 26/10, báo này lại đưa tin Jack Ma đã đến Hà Lan và thăm một số viện nghiên cứu để khảo sát các công nghệ nông nghiệp địa phương như nhà kính.

[Bài học kinh doanh đắt giá nhất của tỷ phú Jack Ma]

Tin tức cũng cho biết Jack Ma sẽ tiếp tục tới châu Âu để thăm thêm các công ty và cơ sở nghiên cứu liên quan đến cơ sở hạ tầng nông nghiệp, giống cây trồng và đào tạo kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên Jack Ma ra nước ngoài trong hơn một năm qua.

Ngoài ra, báo này cũng đề cập đến những rắc rối mà Jack Ma gặp phải kể từ tháng 10/2020 sau khi chỉ trích việc giám sát tài chính của nhà chức trách.

Cuối năm 2020, Jack Ma đã bị 4 cơ quan quản lý tài chính lớn thẩm vấn, kế hoạch niêm yết thị trường chứng khoán của Ant Group đã bị đình chỉ khẩn cấp; Alibaba bị phạt 18,2 tỷ nhân dân tệ với tội danh vi phạm Luật chống độc quyền; trường Đại học Hupan do Jack Ma và một số người khác thành lập vào tháng 5/2021 cũng buộc phải đổi tên thành “Trung tâm nghiên cứu và đổi mới Hupan”; ngay cả bản thân Jack Ma cũng biến mất một thời gian dài và liên tiếp có tin đồn rằng ông đã bị giam lỏng.

Học giả luật học Viên Hồng Băng cho biết thông tin mà ông có được là nhà chức trách đã hoàn toàn kiểm soát được Jack Ma.

Tất cả những người thân của Jack Ma ở Trung Quốc, kể cả những người thân ở Hong Kong, đều trở thành "con tin" của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Viên Hồng Băng nói: “Người trực tiếp quản lý con tin ở Hong Kong không phải là Cục trưởng An ninh Hong Kong Đặng Bỉnh Cường, mà là một phó giám đốc Ủy ban An ninh Quốc gia tại Hong Kong do Đảng Cộng sản Trung Quốc cử tới, sẽ trực tiếp kiểm soát người thân và tài sản của Jack Ma ở Hong Kong.”

Viên Hồng Băng cho biết lần này Jack Ma ra nước ngoài là để giải quyết tài sản và các công việc kinh doanh liên quan ở nước ngoài.

Nhà kinh tế học Lý Hằng Thanh lại cho rằng trước đó Jack Ma chắc chắn đã bị hạn chế xuất cảnh.

Tuy nhiên, hiện giờ ông có thể xuất cảnh có thể là do Jack Ma đã bàn giao số liệu giao dịch tài chính của Ant Group cho Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Số liệu giao dịch này là một tài sản thông tin vô cùng quan trọng trong thời đại Internet này.

Việc chia sẻ thông tin người dùng với chính phủ luôn là vấn đề cốt lõi dẫn đến sự bế tắc giữa Jack Ma và các nhà chức trách.

Cuối tháng 9/2021, Ant Group tiết lộ rằng số liệu tín dụng được tạo ra bởi dịch vụ cho vay tiêu dùng nổi tiếng “Huabe” đang được tích hợp đầy đủ vào hệ thống điều tra tín dụng của Ngân hàng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thành công trong ngành của Jack Ma không thể thiếu sự hậu thuẫn của những người có thế lực.

Chẳng hạn như các phương tiện truyền thông đã đưa tin rộng rãi rằng nhiều quan chức chính trị và doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Ant Group do Jack Ma thành lập thông qua các "kênh" phức tạp, bao gồm cháu trai của Giang Trạch Dân là Giang Chí Thành, người đã tham gia thành lập Boyu Capital, và con rể của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Giả Khánh Lâm là Lý Bá Đàm, người kiểm soát Tập đoàn đầu tư Bắc Kinh Chiêu Đức.

Alibaba và Ant Group mà Jack Ma kiểm soát thực tế đã xây dựng một “đế chế truyền thông” khổng lồ trong vài năm qua, trong đó có tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, nhiều người cho rằng người đứng đằng sau tờ báo này là Tăng Khánh Hồng.

Theo học giả Viên Hồng Băng, thái độ hiện tại của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với một bộ phận doanh nghiệp trung gian - với tư cách là nền tảng kinh tế trong cuộc đấu tranh quyền lực của ông - là về nguyên tắc chỉ cần họ giao nộp quyền kiểm soát kinh tế và vạch rõ giới hạn quan hệ với các gia tộc quyền thế trước đây thì có thể sẽ không có kết cục giống như Tiêu Kiến Hoa và Ngô Tiểu Huy.

Trong khi đó, học giả kinh tế Lý Hằng Thanh cho rằng các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc đều đầu tư vào Alibaba, dù phe Tập Cận Bình hay phe Giang Trạch Dân, thậm chí phe Đoàn thanh niên thì Jack Ma đều là “người trung gian” của họ.

Ngày 17/8, Tập Cận Bình đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt để thúc đẩy “thịnh vượng chung,” “khuyến khích các nhóm thu nhập cao và doanh nghiệp đóng góp lại nhiều hơn cho xã hội.”

Ngày 2/9, Alibaba đã cam kết đầu tư 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 15,6 tỷ USD) vào quỹ từ thiện để giúp đỡ “thịnh vượng chung,” những số tiền này dự kiến sẽ được sử dụng trong “10 hành động lớn,” trong đó bao gồm các dự án “thúc đẩy xây dựng công nghiệp hóa nông nghiệp.”

Ngoài ra, Alibaba cũng tuyên bố thành lập quỹ phát triển 20 tỷ nhân dân tệ tại Chiết Giang. Việc “làm nông” của Jack Ma không có gì mới. Trong 3 năm qua, Alibaba đã tham gia lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật số.

Tháng Sáu năm nay, Alibaba tuyên bố thành lập 1.000 cơ sở nông nghiệp kỹ thuật số trên khắp đất nước.

Đầu tháng Chín, thông tin lan truyền trên mạng rằng Jack Ma đã xuất hiện ở Bình Hồ, Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang vào ngày 1/9 và tham quan một số nhà kính nông nghiệp. Lý Hằng Thanh cho rằng thế giới rất khó kiếm tiền bằng cách chỉ làm nông nghiệp. Nhiều khả năng Jack Ma làm nông nghiệp vì những cân nhắc chính trị.

Vào thời điểm Bắc Kinh đặt “thịnh vượng chung” vào vị trí quan trọng chưa từng có, Jack Ma - một tỷ phú đang bị “tăng cường giám sát” - lại nói về hiện đại hóa nông nghiệp và phục hồi nông thôn. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn bắt nguồn từ nông dân nông thôn, đây cũng là điều đúng đắn nhất về mặt chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục