Báo Israel: Iran có thể thử hạt nhân ngầm vào 2012

Báo chí Israel cho rằng Tehran đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử thiết bị hạt nhân dưới lòng đất với sức công phá 1 kiloton trong năm 201

Báo chí Israel ngày 10/1 dẫn các nguồn tin Iran cho rằng Tehran đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử thiết bị hạt nhân dưới lòng đất với sức công phá 1 kiloton trong năm 2012, gần giống với vụ thử mà Triều Tiên từng tiến hành vào năm 2006.

 

Theo những nguồn tin này, các cơ sở ngầm đang được Iran triển khai xây dựng hết sức bí mật, trong khi bắt đầu làm giàu urani ở cấp độ cao tại cơ sở kiên cố ngầm dưới lòng đất Fordo, gần thành phố Qom.

 

Trước đó, tờ Thời báo London dẫn nghiên cứu của một nhóm chuyên gia đứng đầu là Tướng Giora Eiland, cựu Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, dự báo vụ thử hạt nhân đầu tiên của Iran sẽ diễn ra vào tháng 1/2013.

 

Tuy nhiên, theo nhóm chuyên gia này, cả Mỹ và Israel sẽ không sử dụng vũ lực để ngăn vụ thử hạt nhân của Iran.

 

Theo một kịch bản của Viện nghiên cứu an ninh quốc gia (INSS) thuộc trường Đại học Tel Aviv về thời điểm sau khi Iran tiến hành một vụ thử vũ khí hạt nhân, Israel sẽ phải chấp nhận một nước Iran sở hữu hạt nhân.

Mỹ sẽ trao cho Israel một hiệp ước phòng thủ, trong khi thúc giục Tel Aviv không có hành động trả đũa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục